Thứ bảy, 27/04/2024 | 18:51
RSS

Bí kíp lột tả cảm xúc khi trở thành diễn viên

Thứ bảy, 29/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Làm sao để khóc khi diễn, biểu đạt cảm xúc chân thật là trở ngại để bạn có thể trở thành một diễn viên xuất sắc. Nếu bạn muốn biết cách để khóc khi diễn, đừng bỏ qua bí kíp sau đây.

 
Để trở thành một diễn viên xuất sắc, diễn một cách có cảm xúc và gây ấn tượng, các diễn viên phải học cách để diễn như thể câu chuyện là có thật và cảm xúc đó là có thật. Bởi vậy, cách để khóc khi diễn là một những bí kíp để tạo nên thành công của một diễn viên.
 
Nhớ lại những ký ức
 
Hầu hết mọi người đều có thể khóc khi xem một bộ phim buồn, khi cãi nhau hay chia tay với người yêu hoặc vui khi hạnh phúc dâng trào, niềm vui vỡ òa. Các diễn viên thường nghĩ đến những ký ức khiến mình rơi nước mắt để diễn những cảnh khóc.
Cách để khóc khi diễn là nghĩ đến những ký ức khiến mình rơi nước mắt

Cách để khóc khi diễn là nghĩ đến những ký ức khiến mình rơi nước mắt 

Họ thường đọc lời thoại và hồi tưởng lại những điều có thể khiến mình khóc.Tuy nhiên để có thể làm được điều này đòi hỏi các diễn viên phải lột tả được những cảm xúc sâu tận nhất trong lòng mình và phải luyện tập rất nhiều, mỗi lời thoại phải sử dụng những ký ức khác nhau để phù hợp với cảm xúc .
 
Khóc khi nghĩ đến nỗi sợ hãi của mình
 
Nếu không thể khóc vì những ký ức vui hay buồn, có những người thường nghĩ đến những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra trong cuộc đời mình để khóc. Họ có thể nghĩ ra viễn cảnh mình mất đi người thân, mất đi thú cưng của mình hay mất đi một đồ vật gắn bó với các kỉ niệm.
 
Để có thể khóc, họ nghĩ đến những thứ có thể khiến mình sợ hãi nhất, tồi tệ nhất. Có những người còn nghĩ đến viễn cảnh mình mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa.
 
Nhập tâm vào cảm xúc nhân vật
 
Đây là phương pháp hiệu quả nhưng đòi hỏi có sự tập trung và đầu tư vào các nhân vật. Nhập tâm vào cảm xúc nhân vật để bạn có thể đồng cảm với nhân vật, thấu hiểu từng cung bậc cảm xúc của nhân vật. Giống như thể nhân vật ấy và mình là một, không tách rời nhau.
Cách để khóc khi diễn hiệu quả nhất là nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật

Cách để khóc khi diễn hiệu quả nhất là nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật

Thế nhưng việc nhập tâm vào một người khác mà không phải là mình là điều rất khó. Vì có những lúc bạn chẳng thể nào nhập tâm vào nhân vật ấy được nhất là khi bạn không thể cảm nhận được tình huống bạn phải khóc.
 
Trên đây là một vài cách để khóc khi diễn mà bạn có thể áp dụng khi muốn trở thành một diễn viên thực thụ. Hơn lúc nào hết, hãy áp dụng và luyện tập những cách phù hợp nhất với mình.
Thái Hà
Theo Đời Sống Plus