Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:43
RSS

Bị khích tướng, bầu Đức nói một câu khiến đại diện của Quảng Nam im bặt

Thứ ba, 04/04/2017, 13:38 (GMT+7)

Mới đây nhất, bầu Đức đã chính thức lên tiếng về những phát biểu của đại diện đội bóng Quảng Nam nhằm vào phía mình.

Cuối tuần qua, vòng 11 V.League 2017, HAGL đã cắt được chuỗi trận toàn thua với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội đầu bảng Quảng Nam, bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Châu Ngọc Quang.

Sau cú vole của Công Phượng bóng trạm xà ngang trước khi chạm chân Ngọc Quang đi thẳng vào lưới của Quảng Nam trong niềm vỡ ào của cổ động viên phố Núi. Tuy nhiên phía QNK Quảng Nam đã phản ứng gay gắt đội ngũ trọng tài khi cho rằng bàn thắng này được ghi trong tư thế việt vị.

Những ngày sau đó đội bóng xứ Quảng tiếp tục làm nóng các mặt báo xung quanh tình huống ghi bàn của tiền vệ HAGL đồng thời yêu cầu bầu Đức lên tiếng xung quanh câu chuyện trọng tài. Cuối cùng, người có tiếng nói lớn nhất tại HAGL đã có câu trả lời về bàn thắng này.

Chia sẻ trên Zing.vn, Bầu Đức không bày tỏ ý kiến về bàn thắng của Châu Ngọc Quang vào lưới Quảng Nam chiều 2/4. Tuy nhiên, ông bầu phố Núi khẳng định nếu trọng tài bắt sai phải xử theo đúng quy định. “Vấn đề đó tôi vẫn bảo lưu là dẹp những người làm bậy. Tất cả làm bậy là dẹp”, bầu Đức tuyên bố.

Vị chủ tịch HAGL cũng cho biết Quảng Nam có quyền khiếu nại hợp pháp: “Khiếu nại là chuyện bình thường. Sai thì khiếu nại. Sai là phải trị. Nguyên tắc bất cứ trận nào mà trọng tài bắt sai thì phải trị”.

Bầu Đức đáp trả mạnh mẽ đại diện của Quảng Nam. Ảnh: Internet

Bầu Đức cũng cho rằng nếu Quảng Nam không phục và thấy ẫm ức về quyết định của trọng tài có thể kiện lên Liên đoàn:

"HAGL không cần thắng trận đấu ngày hôm qua, nếu Quảng Nam kiện, đòi mổ băng, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam có luật nào xử phạt cho đá lại hoặc buộc HAGL phải thua hoặc hòa trước Quảng Nam thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận. Tôi không cần. Mục đích của HAGL là đào tạo cầu thủ. Chúng tôi không sợ thua, không sợ rớt hạng, bất kỳ thứ hạng nào cũng chấp nhận hết, kể cả việc xuống hạng".

Bầu Đức cũng khẳng định ông không bao giờ đi đêm với các trọng tài: “HAGL không có chuyện phải quan hệ, cho xe đưa đón, tâm sự hay đi ăn tối với trọng tài không bao giờ xảy ra. Tôi là người đứng ra lên án trọng tài thì làm sao có chuyện giao tiếp hay nói chuyện với họ được? Tôi có bảo trọng tài bắt sai, thiên vị đâu. Lỗi ai nấy chịu".

Trước đó, giám đốc điều hành Quảng Nam đã công kích ông chủ HAGL khi cho biết: “Bầu Đức trước đây từng kêu ca vấn đề trọng tài, cho rằng phải thay trưởng Ban trọng tài.

Nay ông Dương Văn Hiền thay ông Nguyễn Văn Mùi phân công trọng tài nhưng cuối cùng có khác gì đâu. Trọng tài vẫn sai. Bầu Đức cũng nên lên tiếng trong vụ này, khi đội bóng của ông ấy được hưởng lợi từ sai lầm của trọng tài”. Và bầu Đức cũng rất ‘cao tay’ với câu trả lời của mình.

Liên quan tới câu chuyện trọng tài, theo một thành viên ban Trọng tài V-League, trường hợp của trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn sẽ được xem xét sau khi mổ băng. Nếu ở vị trí quan sát thuận lợi mà ông Tuấn không quyết định chính xác tình huống thì cũng sẽ bị xử lý theo luật.

Với chiến thắng sát nút trước Quảng Nam ở vòng đấu trước, HAGL đã vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và tạm thời vượt qua khủng hoảng, ở vòng đấu tới, đội bóng phố Núi sẽ có cuộc tiếp đón FLC Thanh Hóa trên sân nhà, một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch V.League.

HOÀNG ANH GIA LAI (1 - 0) QUẢNG NAM FC. Nguồn: Sport

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus