Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:16
RSS

Nghi kẻ xấu hãm hiếp con gái, bố mẹ ra tay đốt của quý trừng trị

Thứ hai, 03/04/2017, 19:48 (GMT+7)

Cặp vợ chồng ở Nigeria đã ra tay đốt của quý trừng trị kẻ nghi hãm hiếp con gái mình khi kẻ này mới 17 tuổi.

Cặp vợ chồng Atiku Yahaya và Farida Hamza ở Nigeria đã thuê một nhóm thanh niên bắt cóc Ahmad Ibrahim (17 tuổi) vì nghi ngờ cậu ta cưỡng hiếp con gái 4 tuổi của họ.

Ibrahim bị đánh đập, bị nhốt trong phòng vệ sinh tại nhà cặp đôi này ở bang Sokoto, tây bắc Nigeria. Họ còn đốt “của quý” của cậu ta. Cảnh sát đã bắt giữ cặp đôi này ngay sau đó và mở cuộc điều tra về vụ việc.

Ahmad Ibrahim được điều trị tại bệnh viện và phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp. Bố của nam thiếu niên này là Abdullahi Ibrahim đã kêu gọi một sự trừng phạt nghiêm khắc đối với Atiku Yahaya và Farida Hamza.

 Ahmad Ibrahim trên giường bệnh. Ảnh: Internet

Ông đồng thời khẳng định, con trai mình chỉ đơn thuần thường đưa con gái của đôi vợ chồng trên và 2 trẻ khác đi học và về nhà.

Trước đó, mẹ của một bé gái 4 tuổi bị hãm hiếp tại Enkanini, vùng Khayelitsha, ở Cape Town, Nam Phi đã phẫn nộ với kẻ tình nghi cưỡng hiếp con gái bà và đòi "tùng xẻo" tên này.

Một tay bà nắm chặt tấm ván, một tay bà túm tóc mẹ của kẻ bị tình nghi và hét lên: “Tôi muốn thiến hắn ta vì hắn đã hãm hiếp đứa con gái của tôi, tôi muốn giết hắn ta”.

Mẹ của kẻ tình nghi hãm hiếp bé 4 tuổi bị bao vây. Ảnh: Internet

Năm cảnh sát đã được cử đi theo người phụ nữ này. Bà cùng một nhóm người khác cùng với mẹ của kẻ tình nghi đã đến một căn nhà để tìm ảnh hoặc bất cứ thứ gì về đối tượng này.

Khi không tìm thấy bất cứ bức ảnh nào của kẻ tình nghi, nhóm cư dân cho rằng mẹ của kẻ tình nghi đang bao che cho hắn. Nhóm người này liên tiếp tấn công mẹ của kẻ tình nghi nhưng bà này đã được lực lượng cảnh sát bảo vệ.

Vì quá tức giận, nhóm cư dân đã đốt lửa và ném vỡ kính chắn gió phía sau của xe cảnh sát khiến cảnh sát phải dùng đến lựu đạn khói để giải quyết vụ việc.

Cảnh sát cũng cho biết kẻ tình nghi đã bị bắt và đang bị thẩm vấn. Bà mẹ của kẻ tình nghi đã được đưa đến nơi an toàn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus