Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:37
RSS

Con gái bị liệt chân phải sau khi điều trị viêm phổi ở Bắc Ninh, bố khẩn cầu làm rõ nguyên nhân

Thứ sáu, 17/02/2017, 17:17 (GMT+7)

"Tôi gửi đơn lên Bộ Y tế, Bộ bàn giao lại cho tỉnh, qua UBND tỉnh lại đẩy sang Sở Y tế, đến Sở Y tế lại đẩy lại cho Bộ. Các bên đẩy đi đẩy lại, chưa xác nhận được nguyên nhân khiến con gái tôi bị liệt", anh Tạo cho biết.

Sau khi điều trị viêm phổi bị liệt chân phải

Mới đây, anh Nguyễn Khắc Tạo (SN 1987, ở Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh) đã làm đơn lần 3 gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh với mong muốn các cấp ban ngành làm rõ nguyên nhân khiến con gái anh bị liệt chân phải sau khi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Bắc Ninh).

Clip bé gái bị liệt chân phải sau khi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, Bắc Ninh

Theo anh Tạo, ngày 19/9/2016, gia đình anh đã đưa con gái là cháu Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2014) đến Bệnh viện Đa khoa Yên Phong trong tình trạng cháu bị ho. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phế quản phổi và yêu cầu gia đình nhập viện để điều trị.

Bé gái bị liệt chân phải1

Bé gái bị liệt chân phải sau khi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong, Bắc Ninh. NVCC

Khi nhập viện, cháu Yến vẫn đi lại bình thường không có dấu hiệu gì. Khi điều trị các bác sĩ có tiêm cho cháu Yến mỗi ngày 4 mũi, trong đó 3 mũi ở tay, 1 mũi ở đùi.

Đến ngày 22/9/2016, chân phải cháu bị đau, đi tập tễnh, sau đó chân của cháu bị liệt hoàn toàn. Ngay sau đó, gia đình có phản ánh với bác sĩ thì nhận được câu trả lời do mới tiêm thuốc chưa tan hết, gia đình cứ chườm nước ấm là hết.

Do tình trạng của cháu không chuyển biến, các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển tuyến cho cháu lên Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh để điều trị. Tại đây, sức khỏe của Yến đã ổn định nhưng chân phải của cháu vẫn bị liệt nên các bác sĩ tiếp tục chuyển cháu lên Bệnh viện nhi Trung ương.

Bé gái bị liệt chân phải 2

Các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc này sau 5 tháng. Ảnh NVCC

Quá trình thăm khám ở đây, các bác sĩ cho biết cháu Yến bị viêm đa rễ dây thần kinh thể sợi trục và cho cháu sang khoa thần kinh để điều trị. Đến ngày 2/12/2016, các bác sĩ nói rằng hai chân của cháu đang có hiện tượng teo cơ.

“Từ khi xảy ra sự việc này đến nay, gia đình tôi đã đưa cháu đi chạy chữa ở khắp các bệnh viện, dù hơn 5 tháng nhưng chân phải của con gái tôi vẫn chưa có tiến triển mà lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chân phải của cháu có dấu hiệu teo đi rất nhiều”, anh Tạo cho biết.

Chưa bên nào chịu nhận trách nhiệm?

Cũng theo anh Tạo, gia đình anh đã làm đơn gửi lên Bộ trưởng Bộ Y tế và các cấp ban ngành đến nay đã được 3 tháng nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ các cấp ban ngành có thẩm quyền kết luận nguyên nhân khiến con gái anh bị liệt chân phải.

“Tôi đã gửi đơn 3 lần lên các cơ quan ban ngành, gửi lên Bộ Y tế Bộ lại bàn giao cho tỉnh, qua UBND tỉnh lại đẩy sang Sở Y tế, đến Sở Y tế lại đẩy lại cho Bộ Y tế. Sự việc này các bên cứ đẩy đi đẩy lại và chưa bên nào đưa ra được nguyên nhân khiến chân con gái tôi bị liệt như vậy”, anh Tạo cho biết.

Bởi vậy, gia đình anh tiếp tục làm đơn mong Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến (Bộ Y tế), Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh Bắc Ninh xem xét, giúp đỡ hỗ trợ giải quyết cho gia đình anh về tình hình của cháu.

Bé gái bị liệt chân phải 3

Dù gia đình anh Tạo gửi đơn nhiều lần nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan liên quan. Ảnh NVCC

Trước sự việc trên, Đời Sống Plus đã liên hệ đến Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Thanh Bình (Trưởng phòng nghiệp vụ Y tế - Sở Y tế Bắc Ninh) cho biết, Sở Y tế đã nhận được đơn thư của anh Nguyễn Khắc Tạo và đang cho xử lý để giải quyết sự việc. 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus