Thứ năm, 25/04/2024 | 10:36
RSS

Khánh Hòa: Thêm một vụ sản phụ tử vong bất thường trong bệnh viện

Thứ năm, 29/12/2016, 19:46 (GMT+7)

Gia đình mẹ con sản phụ tử vong cho rằng, sự việc đáng tiếc xảy ra là do sự tắc trách của các bác sĩ khoa Sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian gần đây, báo chí liên tục đăng tải những trường hợp trẻ sơ sinh, sản phụ tử vong bất thường tại bệnh viện khiến dư luận xôn xao.

Mới đây nhất, gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (35 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) đã gửi đơn khiếu nại mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ này.

Sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ ở Khánh Hòa 1

Người nhà sản phụ tử vong tập trung tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa. Ảnh Người Lao Động

Theo đó, ông Nguyễn Tháo (cha sản phụ Nguyệt) cho biết con ông tới Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa để chờ sinh cháu thứ 2 vào ngày 27/12 trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên tới rạng sáng ngày 29/12, gia đình bàng hoàng nhận tin sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ.

Mẹ chị Nguyệt là bà Nguyễn Thị hồng kể lại, khi nhập viện vào ngày 27/12, các kết quả xét nghiệm cho thấy sức khỏe của sản phụ hoàn toàn bình thường. Tới chiều 28/12, chị Nguyệt đau bụng và được chuyển sang phòng sinh. Khuya cùng ngày, các bác sĩ thông báo tình hình của chị Nguyệt xấu đi và yêu cầu gia đình ký giấy mổ.

Theo lời bà Hồng, trong lúc đẩy xe cáng để chuyển sản phụ sang phòng sinh, bà không thấy chị Nguyệt cử động, người nhà hỏi cũng không trả lời nhưng mọi người chỉ nghĩ là chị quá mệt, đau bụng. Đến 2h sáng 29/12, BVĐK tỉnh Khánh Hòa báo tin sản phụ tử vong, còn bé sơ sinh được ấp trong lồng kính.

Theo các bác sĩ khoa Nhi của BVĐK tỉnh Khánh Hòa, cháu bé con sản phụ tử vong hiện đang được điều trị hồi sức tích cực. Phải sau 3 ngày theo dõi, bệnh viện mới có thể thông tin về tình hình sức khỏe của bé. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, cháu bé sau khi ra đời đã phải cấp cứu, rồi được chuyển sang khoa Nhi nhưng cũng tử vong sau đó không lâu.

Sản phụ tử vong bất thường sau sinh mổ ở Khánh Hòa 2

Có nguồn tin nói cả 2 mẹ con sản phụ tử vong chứ không phải chỉ mình người mẹ. Ảnh minh họa

Trao đổi với báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Văn Xáng – Giám đốc BVĐK tỉnh Khánh Hòa cho hay bệnh viện đã có buổi làm việc với người nhà nạn nhân, đồng thời tiến hành họp hội đồng chuyên để làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong bất thường. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã báo cáo vụ việc lên Công an thành phố Nha Trang và Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Trong khi đó trả lời báo Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BVĐK tỉnh Khánh Hòa) cho rằng, nhiều khả năng mẹ con sản phụ tử vong là do thuyên tắc mạch ối, dẫn tới suy tuần hoàn hô hấp cấp. Dù vậy đây mới chỉ là nhận định ban đầu, cần phải tiến hành kiểm tra và họp hội đồng chuyên môn mới có câu trả lời chính xác.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus