Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:18
RSS

Bất ngờ với số tiền ‘khủng’ Xuân Trường mang về cho HAGL sau 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc

Thứ năm, 10/05/2018, 06:15 (GMT+7)

Theo một trang báo thể thao nổi tiếng, tiền vệ Lương Xuân Trường đã mang về một số tiền “khủng” cho HAGL, sau hai năm thi đấu tại Hàn Quốc.

Theo thông tin trên trang Goal, để có sự phục vụ của tiền vệ Lương Xuân Trường trong 1 năm, CLB  Incheon United và Gangwon FC (Hàn Quốc) đã phải lần lượt bỏ ra 200.000 USD/năm. Nghĩa là trong 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc, tiền vệ người Tuyên Quang đã mang về cho CLB HAGL 400.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng.

Đây là một con số kỷ lục trong làng bóng đá Việt Nam trong bối cảnh các cầu thủ trẻ ở độ tuổi U23 chỉ nhận trên dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, khi thi đấu tại V.League trong màu áo CLB chủ quản.

Cuối năm 2015, bầu Đức đồng ý để Lương Xuân Trường sang khoác áo Incheon United theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Đội bóng thuộc K.League đã phải đồng ý chi ra 200.000 USD/năm, đồng thời cam kết cho Xuân Trường thi đấu khoảng 30% số trận tại giải đấu cao nhất Hàn Quốc.

Lương Xuân Trường đã mang về một số tiền “khủng” cho HAGL

Lương Xuân Trường đã mang về một số tiền “khủng” cho HAGL. Ảnh: Thể thao

Tuy vậy, đây là quãng thời gian thi đấu không thực sự thành công của Lương Xuân Trường khi anh chủ yếu ngồi dự và không có sự tiến bộ nhiều về mặt chuyên môn.

Một năm sau đó, Xuân Trường chuyển sang khoác áo Gangwon FC, khi tân binh của K.League này cũng đồng ý chi 200.000 USD phí mượn 1 năm và cam kết cho tiền vệ gốc Tuyên Quang ra sân ở 45% số trận chính thức của đội.

Tại Gangwon, tình hình cũng không khác là mấy so với khi ở Incheon United khi tiền vệ của HAGL chủ yếu ngồi dự bị tại K.League và chỉ thỉnh thoảng ra sân tại R.League, tuy vậy Xuân Trường vẫn có sự tiến bộ nhất định về thể lực và tư duy chơi bóng, qua đó thi đấu vô cùng ấn tượng và giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 đầy thuyết phục khi về nước.

Hiện tại Xuân Trường cũng thuộc số ít các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại V.League và Cup Quốc gia, tiền vệ người Tuyên Quang hiện có 3 bàn tại V.League và 1 bàn tại Cup Quốc gia, là niềm cảm hứng của HAGL ở những vòng đấu gần đây tại V.League 2018.

Cầu thủ HAGL bị tố chửi tục, khiêu khích đối thủ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN