Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:56
RSS

Người Iran xem nhẹ đội tuyển Việt Nam lẫn Iraq tại Asian Cup 2019

Thứ ba, 08/05/2018, 14:45 (GMT+7)

Trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2019, người dân Iran không đánh giá cao cả đội tuyển Việt Nam lẫn Iraq.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D đụng độ 3 đại diện rất mạnh của tây Á gồm Iraq, Iran và Yemen.

Trong quá khứ, Việt Nam cũng đã loại các đội Tây Á khỏi đấu trường châu lục như loại UAE và Qatar ở vòng bảng Asian Cup 2007 để vào tứ kết song hiện tại tình hình đã khác rất nhiều, khi cả ba đội Tây Á nói trên hiện đang rất mạnh và là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch châu Á năm nay.

Theo chuyên gia bóng đá Iran Ali Daei, ông tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của đội nhà và Việt Nam, Iraq hay Yemen không có cửa gây bất ngờ với ĐT Iran. Cựu HLV ĐT Iran nhận định ĐTQG nước này sẽ trở thành nhà vô địch của Asian Cup năm nay.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D tại Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D tại Asian Cup 2019. Ảnh: Zing

Cựu đội trưởng, cựu HLV ĐTQG Iran, Ali Daei nhận định: "Rơi vào bảng nào với Iran cũng vậy thôi, Iraq hay Việt Nam đều không thể gây bất ngờ. Kết quả bốc thăm không quan trọng với đội muốn trở thành nhà vô địch. Tôi chắc chắn Iran sẽ vô địch giải lần này. HLV Queiroz và các cầu thủ Iran đủ khả năng làm được điều ấy".

Phân tích kĩ hơn về niềm tin của mình dành cho HLV Queiroz và ĐTQG Iran, Ali Daei nói: "Những năm qua chúng tôi đứng đầu châu Á là nhờ một lý do quan trọng: Sự nhất quán của BHL. Có rất ít những sự thay đổi ở BHL, giúp cho HLV Carlos Queiroz đạt được sự ổn định, từ đó xây dựng một ĐTQG vững chắc. 

Tôi tin tưởng Iran sẽ vô địch lần này. Thời gian qua, chúng tôi chỉ thuộc diện đội bóng mạnh ở giải nhưng những kết quả gần đây khiến tôi tin đội có thể vô địch".

Huỳnh Tấn Tài bị treo giò 5 trận, bồi thường viện phí vì làm gãy chân cầu thủ Viettel

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN