Chủ nhật, 28/04/2024 | 00:22
RSS

Bất ngờ vì quan điểm ăn Tết nhà ngoại của "mẹ chồng khó tả" Lan Hương

Thứ ba, 26/12/2017, 16:11 (GMT+7)

Trong "Sống chung với mẹ chồng", NSND Lan Hương vào vai một bà mẹ chồng khắt khe nhưng ở ngoài đời, nữ diễn viên lại là một người mẹ vô cùng tuyệt vời.

NSND Lan Hương nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả truyền hình với vai bà Phương trong Sống chung với mẹ chồng. Trong phim Lan Hương vào vai một người mẹ yêu thương con trai đến mức cực đoan nhưng lại khắc nghiệt và tai quái với con dâu.

Thế nhưng, NSND Lan Hương bảo nhân vật bà Phương bị ghét bao nhiêu thì ngoài đời chị lại được khán giả yêu quý bấy nhiêu, ra đường ai cũng nhận ra, chủ động nói chuyện và xin chụp ảnh.

Bất ngờ vì quan điểm ăn Tết nhà ngoại của Lan Hương

Bất ngờ vì quan điểm ăn Tết nhà ngoại của Lan Hương
Quan điểm chia sẻ về ăn Tết nhà ngoại của Lan Hương gây sự chú ý của dư luận

Mới đây, trong cuộc thi "Tết nhà ngoại, đừng ngại sẻ chia", NSND Lan Hương đã có những chia sẻ về chuyện mẹ chồng - nàng dâu nhà chị khiến độc giả vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ. Đặc biệt là câu chuyện nàng dâu ăn Tết ngoại đang được chị em phụ nữ hết sức quan tâm mỗi dịp năm hết Tết đến. 

Trên phim, Lan Hương tai quái, khắt khe và cực đoan bao nhiêu thì ngoài đời nữ diễn viên lại là một người mẹ chồng vô cùng tuyệt vời bấy nhiêu.

Bất ngờ vì quan điểm ăn Tết nhà ngoại của Lan Hương
Trên phim là mẹ chồng tai quái nhưng ngoài đời thì Lan Hương là người mẹ chồng hết sức tuyệt vời.

Thấu hiểu được cảm xúc của người phụ nữ lấy chồng xa nhà với những lo toan và buồn tủi mỗi dịp Tết, Lan Hương cho biết cô ủng hộ việc con dâu về ngoại ăn Tết. 

"Không phủ nhận rằng, trước đây trong xã hội cũ, vấn đề đón Tết nhà ngoại gần như là mong ước “không tưởng” đối với những nàng dâu. Có rất nhiều gia đình chỉ có con gái, đi lấy chồng rồi, đặc biệt là lấy chồng xa thì gần như “mất Tết” ở nhà ngoại", Lan Hương bay tỏ quan điểm. 

Dù không có con gái, nhưng bản thân cũng từng làm dâu, Lan Hương tin chắc rằng, mong muốn sum họp với người thân, được gặp mặt đứa con đứt ruột đẻ ra là ước muốn của tất cả ông bố, bà mẹ trong cuộc sống này.

"Xã hội ngày càng hiện đại, phát triển, cái gì đúng mình duy trì, cái gì không hợp lý thì cần thay đổi. Con nào cũng là con, đều do ba mẹ sinh thành, dưỡng dục, nuôi dạy lên người. Hãy để Tết là Tết thật sự của tất cả mọi người, của cả bên nội bên ngoại. Để nhà nội thật sự là có cả con, cả dâu và nhà ngoại có cả con, cả rể sum vầy"-  Lan Hương chia sẻ thêm. 

Bất ngờ vì quan điểm ăn Tết nhà ngoại của Lan Hương
Lan Hương hi vọng thông qua cuộc thi sẽ tìm được con dâu cho gia đình

Thông qua cuộc thi "Tết nhà ngoại, đừng ngại sẻ chia", Lan Hương hi vọng rằng mọi người nhìn nhận và đánh giá về "mẹ chồng" này thoáng hơn. Nữ diễn viên gạo cội khẳng định bản thân chỉ là bà mẹ chồng khó tính trong phim. Ngoài đời, cô ủng hộ con về ăn Tết bên ngoại vì mình muốn được chia sẻ niềm vui với ông bà thông gia! Chúng mình luân phiên hưởng những cái Tết sum vầy và cùng tự hào về các con!

Với Lan Hương, trong cuộc sống hiện đại ngày nay không còn khái niệm dâu rể nữa! Chỉ là con thôi. Cha mẹ bên nội bên ngoại là như nhau. Đây cũng là thời điểm con trai của cô có thể lập gia đình, Lan Hương mong thực hiện được kế hoạch "chống ế" cho con trai. Hi vọng câu chia sẻ về quan điểm về nàng dâu - mẹ chồng về ngày Tết cô có thể "gỡ gạc" lại chút hình ảnh, để cô nào có ý định làm con dâu mình, thì sẽ hiểu bà mẹ chồng tương lai này hơn và mạnh dạn bước tiếp!.

Nguyễn Lê Tuệ Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN