Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:00
RSS

Bật mí những bí mật về cấu tạo của pháo hoa

Thứ ba, 20/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Cấu tạo của pháo hoa gồm 2 phần chính là bộ phận phóng pháo hoa lên không trung và bộ phận phát nổ, tạo ra muôn vàn chùm sáng đẹp rực rỡ trên nền trời.

Mỗi người đều từng có hơn một lần được ngắm pháo hoa, đều từng ngẩn ngơ ngắm nhìn những ‘đóa hoa’ ánh sáng rực rỡ sắc màu trên nền trời đêm. Pháo hoa thực sự là một bữa tiệc thị giác, được bắn ở nhiều nơi trên thế giới vào các dịp năm mới, lễ hội, các sự kiện trọng đại. Ở một số nơi còn tổ chức cả lễ hội pháo hoa hoành tráng, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách. Cùng tìm hiểu sơ qua về nguồn gốc và cấu tạo của pháo hoa.

Nguồn gốc của pháo hoa

Cấu tạo của pháo hoa sơ khai tương đối đơn giản

Cấu tạo của pháo hoa sơ khai tương đối đơn giản

Pháo hoa là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của người Trung Quốc ra đời từ năm 200 trước công nguyên. Theo một số sử sách ghi lại, phát minh này bắt nguồn từ việc người Hán cổ nhìn thấy ống tre bị nổ trong đống lửa. Điều này cũng giải thích vì sao pháo hoa của người Trung Quốc cổ đại thường có vỏ ngoài bằng ống tre, gỗ và sau này là kim loại như sắt.

Ban đầu, cấu tạo của pháo hoa cổ đại còn rất sơ sài, khi bắn cũng chỉ tạo ra các chùm sáng đơn giản, màu sắc cơ bản như đỏ, vàng, xanh lá cây. Trải qua hàng trăm năm sau, cùng với thuốc súng, pháo hoa dần được người châu Âu biết đến vào thế kỷ 18. Vào thời gian này, hầu hết các nước chỉ quan tâm tới phát minh thuốc súng. Trái lại, người Italia lại tỏ ra quan tâm đặc biệt tới pháo hoa và dần có những cải tiến nhất định.

Cấu tạo của pháo hoa

Pháo hoa thuở sơ khai có cấu tạo tương đối đơn giản. Người Trung Quốc dùng một vỏ ngoài bằng ống tre, giấy, gõ hoặc sắt, bên trong nhồi bột lưu huỳnh, Kali nitrat, than, bột phát sáng. Ống pháo sẽ được gắn kèm với dây mỗi dẫn lửa. Khi châm lửa vào dây mồi, bột pháo hoa sẽ phát nổ tạo ra các tàn lửa nhiều màu sắc.

Cấu tạo của pháo hoa ngày nay có thêm các hạt cháy

Cấu tạo của pháo hoa ngày nay có thêm các hạt cháy

Pháo hoa ngày nay gồm 2 phần cơ bản: bộ phận phóng pháo và bộ phận gây nổ. Bộ phận phóng có thể tách rời đợc hoặc gắn liền với thân pháo, làm nhiệm vụ đưa phần phát nổ lên trời cao. Phần phát nổ bao gồm pháo con, hạt hóa chất có tác dụng tạo màu, thuốc nổ,…

Phần lõi bên trong cấu tạo của pháo hoa còn có thể chứa hạt cháy. Mỗi loạt hạt cháy khi nổ sẽ tạo ra một màu sắc khác nhau, chính là màu sắc của quả pháo hoa khi phóng lên không trung. Có thể kể đến một số màu sắc cơ bản như: Vàng từ muối natri, xanh lục từ Bari nitrat, xanh lam của đồng, đỏ của Stroni nitrat,… Thêm vào đó, cấu trúc của các hạt cháy sẽ quyết định hình dạng của pháo hoa khi phóng ra.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus