Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:28
RSS

Báo giới Malaysia đề cao U22 Việt Nam, e ngại hảo thủ của HAGL

Thứ bảy, 12/08/2017, 08:52 (GMT+7)

Báo giới Malaysia đánh giá rất cao U22 Việt Nam, đồng thời tỏ ra e ngại một hảo thủ của HAGL.

Từng nhiều lần là bại tướng trước U22 Việt Nam không ngạc nhiên khi chủ nhà của SEA Games 29 đánh giá rất cao thầy trò HLV Hữu Thắng và cho rằng U22 Việt Nam chính là ứng cử viên vô địch của SEA Games năm nay.

Mới đây nhất, tờ báo nổi tiếng của Malaysia có bài viết đánh giá cao Công Phượng và các đồng đội, bài báo đó đoạn viết:“Việt Nam đã hoàn tất chuyến tập huấn Hàn Quốc và sẵn sàng cho SEA Games. Các cầu thủ đều đạt trạng thái hoàn hảo sau 2 tuần tập luyện.

Ở bảng A, Malaysia là chủ nhà, nắm lợi thế lớn nhờ sự cổ vũ của các CĐV, còn U22 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan và Indonesia ở bảng B. Theo tôi, cơ hội vào bán kết của các đội ngang nhau”, tờ The Star nhận định.

U22 Việt Nam được đánh giá rất cao trước thềm SEA Games. Ảnh: Vietnamnet

U22 Việt Nam được đánh giá rất cao trước thềm SEA Games. Ảnh: Vietnamnet

The Star cũng đánh giá cao lực lượng của U22 Việt Nam, khi biết trong đội hình đội bóng áo đỏ hiện tại có tới hơn một nửa từng tham dự AFF Cup 2016, đồng thời trải qua hai trận đấu khá thành công ở vòng loại cuối Asian Cup 2019.

Tờ báo này đặc biệt đánh giá cao tiền vệ Lương Xuân Trường và khẳng định thầy trò Hữu Thắng sẽ trở thành ứng viên nặng kí nhất cho tấm vé lọt vào bán kết, ở bảng đấu có Indonesia, Campuchia, Philippines, Timor Leste và đặc biệt, ĐKVĐ Thái Lan.

“U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 với lực lượng mạnh và được dẫn dắt bởi Lương Xuân Trường – tiền vệ thuộc biên chế CLB Gangwon FC của Hàn Quốc. Cùng với ĐKVĐ Thái Lan, họ sẽ là ứng viên nặng kí nhất cho tấm HCV”.

U22 Việt Nam và khát khao về tấm Huy chương Vàng SEA Games. Nguồn: bóng đá Today

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN