Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:41
RSS

Các đối thủ chính của U22 Việt Nam tại SEA Games bất ngờ suy yếu

Thứ năm, 10/08/2017, 15:01 (GMT+7)

Trong một diễn biến mới nhất, các đối thủ chính của U22 Việt Nam tại SEA Games bất ngờ suy yếu vì lý do ngoài chuyên môn.

Theo các chuyên gia và HLV bóng đá Việt Nam đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 tới chính là Thái Lan và chủ nhà Malaysia. Đây cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch SEA Games năm nay.

Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại cả hai đối thủ trên của thầy trò HLV Hữu Thắng đang đối mặt với không ít khó khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương khá nghiêm trọng.

Trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times (Malaysia), HLV U22 Malaysia cho biết: "Syamer gặp vấn đề ở háng trong trận đấu với Sarawa, còn Dominic gặp một chấn thương ở vùng cổ. Tôi đã gửi Syamer đi kiểm tra và chờ đợi báo cáo y khoa để đánh giá. Chúng tôi sẽ quan sát cả hai cầu thủ và xem mọi thứ diễn ra thế nào trong những ngày tới".

U22 Malaysia gặp vấn đề về lực lượng. Ảnh: Goal

U22 Malaysia gặp vấn đề về lực lượng. Ảnh: Goal

Ngoài Syamer và Dominic, tiền đạo chủ lực Syafig Ahmad bị sốt và không thể luyện tập cùng toàn đội. Cả ba cái tên đang gặp vấn đề đều là những trụ cột không thể thiếu trong đội hình U22 Malaysia.

Khá đặc biệt là theo HLV U22 Malaysia, đối thủ chính của đội chủ nhà không phải U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan mà chính là đối thủ cùng bảng U22 Myanmar.

HLV Ong Kim Swee chia sẻ: "Chúng tôi đã đánh bại Myanmar 2-0 trong một trận giao hữu vào cuối tháng trước. Thế nhưng, các cầu thủ của tôi không nên chấp nhận kết quả đó khi phải đối mặt với họ một lần nữa ở SEA Games 29. Myanmar không có ba cầu thủ quan trọng trong trận giao hữu ấy. Tôi tin rằng họ còn mạnh hơn nữa".

Thái Lan có nhiều trụ cột dính chấn thương. Ảnh: Soha

Một đối thủ khác của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là Thái Lan cũng đã rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự. Bộ ba hảo thủ của xứ chùa Vàng là tiền đạo Chenrop Samphaodi, hậu vệ Suriya Singmui và tiền vệ Chaowat đều đang gặp chấn thương và bỏ ngỏ khả năng tham dự SEA Games 29.

U22 Việt Nam sẽ đụng độ Thái Lan vào ngày 24/8 tại SVĐ Selayang. Các chuyên gia đánh giá đây là trận đấu quyết định cho ngôi đầu bảng B và cũng không ngoại trừ khả năng thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chỉ đi tiếp ở vị trí nhì bảng. Như vậy rất có thể Công Phượng và đồng đội sẽ đối mặt với U22 Malaysia tại bán kết SEA Games 29.

Công Phượng tâng bóng nghệ thuật. Nguồn: Zenno Gaming

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN