Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:45
RSS

Báo châu Á tiến cử HLV đẳng cấp cho đội tuyển Việt Nam

Thứ tư, 13/09/2017, 19:41 (GMT+7)

Trong loạt bài viết mới nhất, báo châu Á bất ngờ tiến cử HLV đẳng cấp cho đội tuyển Việt Nam.

Tờ Foxsportsasia, một tờ báo nổi tiếng về bóng đá châu Á vừa có bài viết với nhan đề "HLV Riedl là người phù hợp với Việt Nam?". Bài viết ngoài việc tiến cử HLV Riedl cho VFF cũng đề cập tới những vấn đề đang nổi cộm của bóng đá Việt Nam tiêu biểu là vụ Văn Lâm bị hành hung tại CLB Hải Phòng.

"Không bao giờ có một giây phút buồn tẻ ở Việt Nam. Chỉ vài ngày sau khi ĐTQG thắng chật vật Campuchia ở VL Asian Cup 2019, mọi sự chú ý lại được dồn vào những vấn đề khác.

Thủ môn gốc Việt được sinh ra tại Nga – Đặng Văn Lâm đã bị Lê Sỹ Mạnh - trợ lý HLV của CLB Hải Phòng hành hung sau một màn trình diễn kém cỏi.

Có tin đồn rằng trong vụ rượt đuổi, Lê Sỹ Mạnh còn cầm theo cả một con dao. Cho dù tin đồn đó là đúng hay sai thì vụ hành hung cũng đủ để "gây bão" trên các phương tiện truyền thông. Cũng có tin đồn cho rằng Đặng Văn Lâm muốn quay trở về nước Nga.

Vụ lùm xùm này đã làm lu mờ việc VFF đang muốn tìm kiếm một HLV nước ngoài để thay thế Hữu Thắng – người đã từ chức sau thất bại ở SEA Games hồi tháng Tám. Trong khi ông Mai Đức Chung vẫn đang là HLV tạm quyền.

Trong vài tuần tới, Việt Nam có 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup gặp Campuchia và Afghanistan. Họ sẽ phải hướng tới 2 chiến thắng để tìm suất đến Jordan vào năm sau”, tờ tờ Foxsportsasia phân tích.

Foxsportsasia cho rằng, Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ tài năng và hiện chỉ đứng sau Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

“Việt Nam đang có một dàn cầu thủ trẻ tài năng và đầy hứa hẹn. Nếu tìm được một HLV phù hợp, họ có thể sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại, bóng đá Việt Nam được đánh giá cao thứ 2 ở ĐNÁ sau Thái Lan. Tất nhiên, Thái Lan vẫn mạnh hơn so với Việt Nam – đội tuyển vẫn đang gặp khó khăn kể từ khi huyền thoại Lê Công Vinh giải nghệ.

Báo châu Á tiến cử HLV Riedl cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Cái thiếu của Việt Nam so với người Thái còn là kinh nghiệm. Với Thái Lan, ngay cả khi họ không thể hiện tốt nhất những phẩm chất của mình, họ vẫn có thể giành những chiến thắng trong khi Việt Nam lại thiếu kinh nghiệm để làm điều đó. Kết quả tại AFF Cup 2016 chính là một minh chứng”, Foxsportsasia lấy ví dụ về sự thiếu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam.

Cuối cùng tờ báo này nhắc lại chiến tích của HLV Alfred Riedl ở AFF Cup 2016 và tin rằng ông rất phù hợp với bóng đá Việt Nam.

“Năm 2016, HLV Alfred Riedl ở bên kia chiến tuyến đã giúp Indonesia tiến tới trận chung kết AFF Cup. Đó là một thành tựu rất lớn. Indonesia đã rơi vào bảng đấu khó với Thái Lan, Singapore và chủ nhà Philippines. Đáng nói, Indonesia còn phải chịu lệnh cấm thi đấu quốc tế của FIFA kể từ tháng 5/2015 cho đến năm 2016.

Khi lệnh cấm được dỡ bỏ, Riedl có rất ít thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup, chưa kể ông còn gặp khó khăn trong việc triệu tập đội hình, vì quy định chỉ được gọi tối đa 2 cầu thủ từ một CLB ở giải VĐQG.

Thế nhưng Indonesia vẫn xuất sắc vượt qua vòng bảng. Buổi tối ở Manila, sau khi đánh bại Singapore một cách nhàn nhã để tiến vào bán kết, thầy trò ông Riedl đã làm nức lòng hàng chục triệu người hâm mộ ở quê nhà.

Và bằng cách nào đó, Riedl đã giúp Indonesia đánh bại Việt Nam ở vòng bán kết. Họ đã thắng ở trận lượt đi trên sân nhà và xuất sắc cầm hòa đối thủ ngay tại Hà Nội ở trận lượt về…", tờ báo uy tín của châu Á không tiếc lời ngợi khen chiến lược gia người Áo.

“Với Việt Nam, HLV Riedl không phải là một giải pháp dài hơi nhưng rất phù hợp để trở thành một lựa chọn ngắn hạn. Hiện tại, ông chính là người am hiểu về bóng đá Đông Nam Á và Việt Nam hơn bất kỳ một HLV nước ngoài nào khác. Điều đó giúp Riedl trở thành sự lựa chọn phù hợp nhất cho Việt Nam vào lúc này.

Việc sử dụng một HLV ngoại vốn ít am tường về bóng đá Đông Nam Á sẽ giống như một canh bạc với Việt Nam vậy. Và sẽ là khôn ngoan hơn nếu Việt Nam chọn Riedl", tờ báo nổi tiếng châu Á kết luận.

Việt Nam 2 - 1 Campuchia - Vòng loại Asian Cup 2019. Nguồn: BVC Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN