Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:32
RSS

Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới?

Thứ sáu, 08/09/2017, 07:02 (GMT+7)

Người Do Thái giành được 50% giải Nobel của thế giới trong thế kỷ 20, có chỉ số IQ 110 cao hơn so với chỉ số trung bình 100 của thế giới.

Người Do Thái được biết đến là một sắc tộc tôn giáo có nguồn gốc từ Israel. Đây là quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới người dân đa phần là người Do Thái và quốc đạo là Đạo Do Thái.

Dân số người gốc Do Thái trên thế giới hiện nay vào khoảng gần 13,8 triệu người (khoảng hơn 0,19% dân số thế giới – số liệu năm 2013).

Tuy vậy số người Do Thái ít ỏi này lại có sự cống hiến vô cùng to lớn cho sự phát triển của nhân loại, khi sản sinh ra rất nhiều nhà bác học, nghiên cứu và sáng chế tài năng.

Trong thế kỷ 20, mặc dù người Do Thái chỉ chiếm 2% dân số Mỹ nhưng lại có đến 27% nhà khoa học của nước này đoạt giải Nobel là người Do Thái, khoảng 25% nhà toán học đoạt giải Fields Medal (có giá trị tương tự Nobel trong toán học), 25% số người đoạt giải ACM Turing Award (mảng máy tính), 9/19 nhà vô địch vờ vua... là người Do Thái.

Chỉ số IQ trung bình của người Do Thái theo nhiều nghiên cứu là vào khoảng 110 so với mức 100 của toàn cầu. Dù chỉ chênh lệch 10 nhưng tỷ lệ sản sinh thiên tài giữa 2 cấp độ lên tới khoảng 120-150 lần.

Vậy tại sao người Do Thái lại thông minh, theo cách hiểu của các nhà khoa học?

Bà mẹ Do Thái dạy con từ khi mang thai

Theo các nhà nghiên cứu, các bà mẹ Do Thái thường nghe nhạc, chơi đàn, hát và làm toán từ lúc bắt đầu mang bầu cho đến khi sinh con ra. Họ làm vậy vì tin rằng cách đó sẽ làm đứa con sau này trở nên thông minh.

Bên cạnh đó, trong những tháng mang thai, người mẹ chọn ăn hạnh nhân, chà là, uống dầu cá và ăn cá nhưng tránh ăn đầu cá vì tin rằng tất cả điều đó sẽ giúp cho con trở nên thông thái sau này.

Người Do Thái thông minh nhất thế giới. Ảnh minh họa

Lúc đứa con sinh ra được vài tháng tuổi, còn ngây ngô, người mẹ tạo cho con yêu quý sách bằng mẹo nhỏ vài giọt mật ong lên cuốn sách và cho bé liếm. Từ đó, trong nhận thức ngây thơ  của đứa trẻ, sách là cái gì đó rất ngọt ngào, hấp dẫn, và chúng sẽ yêu quý và tìm hiểu những tri thức của nhân loại qua mỗi trang sách khi chúng lớn lên.

Đặc biệt, người mẹ Do Thái cũng dành tối đa thời gian để dạy con học ở nhà, và nhường việc đi làm kiếm tiền nuôi gia đình cho người chồng- người ban ngày đi làm nhưng tối về có nghĩa vụ học và dạy cho con học.

Người Do Thái đã biết chữ từ 2000 năm trước

Một nguyên nhân nữa khiến người Do Thái thông minh hơn các dân tộc khác là do họ rất coi trọng chuyện học hành.

Kinh Tamud từ cách đây hơn 2.000 năm của người Do Thái đã yêu cầu các bậc phụ huynh phải dạy con biết đọc, biết viết từ năm lên 6 tuổi, điều này là bắt buộc đối với mọi gia đình Do Thái nếu không muốn bị cộng đồng xa lánh và ruồng bỏ. Người Do Thái đã nâng tầm giáo dục thành một loại giáo điều trong tín ngưỡng.

Điều này là tiến bộ đi trước nhân loại hàng ngàn năm so với phần lớn các dân tộc trên thế giới, khi đa phần các nước trên thế giới phải đến thế kỷ 18, 19 mới tiến hành xóa mù chữ cho nhân dân của đất nước mình.

Hệ thống giáo dục phát triển và sáng tạo

Ngoài việc làm quen với con chữ và tính toán từ rất sớm, người Do Thái cũng có cách dạy học trong các trường phổ thông và đại học vô cùng khác biệt và sáng tạo.

Từ lớp 1 đến lớp 6, những môn học ưu tiên trẻ em Do Thái gồm kinh doanh toán học, khoa học. Ở trường trung học, học sinh sẽ giảm dần việc học khoa học mà sẽ học cách tạo ra sản phẩm, đi sâu vào những kiểu bài tập thực tế như vậy.

Trong năm cuối ở trường đại học của người Do Thái, sinh viên sẽ được giao một dự án và thực hành. Họ sẽ hoàn thành nếu nhóm của họ (khoảng 10 người/nhóm) có thể tạo ra lợi nhuận 1 triệu USD. Điều mà đối với các sinh viên ở các trường đại học khác trên thế giới gần như là không tưởng và bất khả thi.

Trí tuệ người Do Thái. Nguồn: Trung Trần

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN