Thứ hai, 29/04/2024 | 00:57
RSS

Bạn sẽ phản ứng ra sao nếu nhìn thấy cô gái xinh đẹp sau nhiều năm mang 'mặt quỷ này?

Chủ nhật, 30/10/2016, 19:45 (GMT+7)

Suốt nhiều năm phải mang khối u lớn trên mặt, tưởng chừng như cô Joanna sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi kiếp "mặt quỷ". Thế mà cô ấy đã lột xác không ngờ.

Theo tin tức từ báo Đại Đoàn Kết dẫn nguồn Daily Mail, cách đây 3 năm, Joanna từng xuất hiện trên truyền hình chia sẻ quãng thời gian khó khăn khi bị chê cười vì có khuôn mặt “quỷ”.

Cô mắc bệnh u sợi thần kinh khiến khuôn mặt biến dạng vì bị các khối u chèn ép. Cô cũng không thể nói chuyện hay ăn uống. Vì thế, Joanna đã được tiến hành phẫu thuật cấy ghép mặt.

Đây được xem là ca phẫu thuật cấy ghép mặt thứ hai tại Ba Lan, đồng thời cũng là một trong những ca cấy ghép kinh điển trên thế giới tính cho tới thời điểm này. Xuất hiện trước công chúng sau 3 năm, ngoài vết sẹo chưa lành hẳn trên trán và cổ, Joanna đã thay đổi ngoại hình đến kinh ngạc.

gương mặt dị dạng

 Gương mặt dị dạng của Joanna đã biến đổi bất ngờ

Cô đã có khuôn mặt mới với 80% diện tích da được thay sau ca phẫu thuật 23 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, mắt, mũi miệng của cô cũng đều do người khác hiến tặng.    

Trung Quốc một người đàn ông cũng vô cùng mặc cảm về gương mặt dị dạng của mình xong may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh. Ông Yuanhai hy vọng, các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ mình có đủ tiền trang trải cho ca phẫu thuật mặt trong nay mai.

Sống tại làng Laotu xa xôi thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, lâu nay ông Xia Yuanhai vẫn bị coi như người ngoài hành tinh chỉ vì khuôn mặt dị dạng của mình. Được biết, đây là hậu quả do bệnh tật gây ra.

Thời còn nhỏ, ông Yuanhai cũng lớn lên như bao người bình thường khác. Mãi cho tới khi trưởng thành, triệu chứng của bệnh mới bắt đầu phát triển.

gương mặt dị dạng

Gương mặt dị dạng khiến anh Yuanhai vô cùng mặc cảm

Ban đầu, khuôn mặt ông Yuanhai dần dần phù to. Sự phát triển bất thường của khuôn mặt đã chèn vào răng và màng nhĩ nên người đàn ông 53 tuổi này hầu như không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài. Do gia đình không có điều kiện chữa trị nên sau nhiều năm, khuôn mặt của ông Yuanhai đã biến dạng nặng theo tỷ lệ không cân đối.

Theo chẩn đoán, ông Yuanhai mắc phải căn bệnh có tên loạn sản mặt, một dạng phù gây ra dị dạng. Tuy nhiên, do chi phí rất cao nên hiện giờ gia đình vẫn đang kêu gọi từ thiện để có đủ kinh phí chi trả cho ca phẫu thuật của ông, báo Trí Thức Trẻ đưa tin. 

 

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus