Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:47
RSS

6 người tử vong nghi vì sốc phản vệ ở Hòa Bình: Gia đình nạn nhân đau đớn nhận tin dữ

Thứ hai, 29/05/2017, 20:26 (GMT+7)

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6 người trong số 18 bệnh nhân bị sốc phản vệ tử vong. Thông tin này khiến gia đình các nạn nhân vô cùng bàng hoàng.

Liên quan đến vụ 18 người bị sốc phản vệ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, đến cuối giờ chiều nay 29/5 đã có thêm 1 người tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 6 người. Vào lúc 18h45 cùng ngày, các bệnh nhân còn lại đã được chuyển sang bệnh viện thành phố Hòa Bình để cấp cứu.

sốc phản vệ 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi 6 bệnh nhân chết vì sốc phản vệ. Ảnh Dân Việt

Theo ghi nhận vào lúc 17h30 cùng ngày tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, người nhà nạn nhân đứng đợi ngoài cửa rất đông. Gương mặt ai cũng đượm nét đau buồn khi hay tin dữ về người thân của mình.

Không khí tang thương bao trùm khắp hành lang bệnh viện. Vì quá buồn rầu và bức xúc nên nhiều người đã có “lời qua tiếng lại” không hay với đội ngũ y bác sĩ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng đã cắt cử người túc trực, tuyên truyền, giải thích để người nhà nạn nhân bớt nóng giận. Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Văn Thanh (con trai bà Nguyễn Thị Minh, 1 trong 6 bệnh nhân chết vì sốc phản vệ) cho biết, gia đình anh rất sốc khi hay tin mẹ mất trong bệnh viện.

sốc phản vệ 2

Người nhà các nạn nhân bị sốc phản vệ bàng hoàng khi biết tin dữ. Ảnh Dân Việt

Anh Thanh cho hay, mẹ anh đã chạy thận ở bệnh viện được 6 năm nay. sức khỏe của bà vốn rất yếu nhưng gia đình không nghĩ rằng bà sẽ mất như vậy.

Hiện anh Thanh và người nhà vẫn đang chờ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xác định nguyên nhân vụ việc và đưa thi thể bà Minh về an táng. "Sáng nay tôi nhận được tin báo là mẹ mình nguy kịch. Khi ra đến viện bà đã tử vong", anh Thanh nói.

Trước đó vào sáng 29/5, có 18 bệnh nhân bị suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ tại khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Nhưng chỉ sau 40 phút, cả 18 bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ.

sốc phản vệ 3

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các bệnh nhân bị sốc phản vệ ở Hòa Bình. Ảnh VietNamNet

Dù đã được các y bác sĩ cấp cứu nhưng hiện tại đã có 6 bệnh nhân tử vong. Theo lời ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, các nạn nhân tử vong đều là bệnh nhân bị suy thận mạn tính lâu năm, sức khoẻ yếu.

Bác sĩ Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tích cực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời tìm hiểu nguyên nhân sự cố. Được biết một bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã lên hỗ trợ cấp cứu cho các nạn nhân.

Trong khi đó, một đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn cũng đã lập tức lên Hòa Bình ngay trong chiều tối 29/5 để tìm hiểu thực tế về sự việc 6 bệnh nhân chết vì sốc phản vệ và triển khai các công tác hỗ trợ y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Danh tính 6 nạn nhân tử vong vì sốc phản vệ tại Hòa Bình:

1. Bùi Văn Huyền (46 tuổi, trú tại huyện Cao Phong).

2. Bùi Văn Chính (50 tuổi, trú huyện Lạc Thủy).

3. Nguyễn Thị Minh (54 tuổi, TP.Hòa Bình).

4. Lê Thị Chung (58 tuổi, TP.Hòa Bình).

5. Đinh Thị Thu Hằng (36 tuổi, TP.Hòa Bình)

6. Quách Thị Phượng (69 tuổi, trú tại huyện Lương Sơn).

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus