Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:31
RSS

Chuyên gia nước ngoài chỉ ra điểm yếu của U20 Việt Nam, VFF thưởng thầy trò Hoàng Anh Tuấn

Thứ hai, 29/05/2017, 18:58 (GMT+7)

Chuyên gia nước ngoài chỉ ra điểm yếu của U20 Việt Nam, VFF thưởng cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Sự kiện:

Chuyên gia nước ngoài chỉ ra điểm yếu của U20 Việt Nam

Nhà báo thể thao người Anh - John Duerden, người có thâm niên theo dõi và viết về bóng đá châu Á đã có những nhận định sâu sắc về U20 Việt Nam và hành trình của đội bóng áo đỏ ở U20 thế giới 2017.

Ông John Duerden dành lời khen cho màn thể hiện của U20 Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới của bóng đá trẻ, đồng thời bày tỏ sự nuối tiếc và cho rằng U20 Việt Nam đã không gặp may ở chiến dịch World Cup U20 tại Hàn Quốc.

Nhà báo thể thao người Anh-John Duerden nhận xét tích cực về U20 VN. Ảnh: Bóng đá net

“Hôm nay, U20 Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn, song hàng thủ các bạn lại xuất hiện nhiều vấn đề. Nhưng nhìn chung, đội tuyển các bạn còn cả một tương lai phía trước. Thời gian sẽ là thứ U20 Việt Nam cần để cải thiện chất lượng lối chơi", nhà báo người Anh nhận định.

Nhà báo John Duerden cũng chỉ ra điểm yếu mà U20 Việt Nam cần khắc phục để có kết quả tốt hơn trong tương lai. Theo ông, nếu làm được điều này thì tập thể của những Đức Chinh, Quang Hải Trọng Đại sẽ khó bị đánh bại hơn.

“Tôi nghĩ U20 Việt Nam còn thi đấu hơi hiền quá. Do đó đội tuyển các bạn chưa thể trở thành một "ông kẹ" đáng gờm. Tuy nhiên, kinh nghiệm trong tương lai sẽ giúp U20 Việt Nam trưởng thành hơn”, John Duerden phát biểu.

VFF thưởng cho thầy trò Hoàng Anh Tuấn

U20 Việt Nam đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi có màn trình diễn khá ấn tượng ở lần đầu tiên tham dự U20 thế giới, đồng thời làm nên lịch sử cho bóng đá ĐNÁ khi trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực có được điểm ở FIFA U20 World Cup.

Ghi nhận sự cố gắng và tinh thần của thầy tròn Hoàng Anh Tuấn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng cho U20 Việt Nam.

Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh cho biết: “Không thể đòi hỏi quá nhiều ở U20 Việt Nam khi đây là World Cup chứ không phải giải vô địch Đông Nam Á hay châu Á.

U20 VN gây ấn tượng mạnh ở U20 thế giới. Ảnh: Dân Việt

Chúng ta đã có những trận đấu khá tốt trước Pháp xếp thứ 6 thế giới, hay những đối thủ xếp trên Việt Nam nhiều bậc như Honduras, New Zealand và là đội đầu tiên ở Đông Nam Á có được điểm số ở sân chơi này. Điều quan trọng là Việt Nam được nhiều bạn bè biết đến sau U20 World Cup 2017″.

Để ghi nhận công sức của toàn đội trong hành trình suốt hai năm qua, tôi đang xin ý kiến của Tổng cục TDTT để xét thưởng cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, con số cụ thể sẽ được công bố ở buổi lễ mừng công khi đội về tới Hà Nội”. Tất nhiên khi U20 Việt Nam làm rạng danh cho nền bóng đá nước nhà, mức thưởng cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không hề nhỏ.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U20 VN sẽ trở lại. Nguồn: VFF Channel

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus