Thứ năm, 18/04/2024 | 22:30
RSS

Yêu cầu giải trình vụ trao bằng giáo sư âm nhạc cho Ngọc Sơn trước ngày 25/8

Thứ tư, 23/08/2017, 21:38 (GMT+7)

Ngày 23/8, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam yêu cầu Hội báo cáo, giải trình làm rõ việc xét tặng Bằng khen nêu trên về Bộ Công Thương trước ngày 25/8/2017.

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc ca sĩ Ngọc Sơn được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tặng bằng giáo sư.

Nhiều giáo sư, nhà lãnh đạo của Cục Nghệ thuật đã lên tiếng khẳng định tấm bằng giáo sư của Ngọc Sơn không có giá trị. Học vị giáo sư vốn cao quý, ghi nhận sự cống hiến, đóng góp lớn của cá nhân người được tặng trong lĩnh vực mình nghiên cứu và thường do nhà nước trao tặng.

Trước phản ứng của dư luận, ông Lê Ngọc Dũng - người ký quyết định tặng bằng khen lại cho biết: "Anh ấy khai thế nào thì chúng tôi ghi thế thôi". Điều này đã khiến dư luận càng thêm phẫn nộ vì người ký quyết định phủi bỏ trách nhiệm của mình.

 

Thông tin Ngọc Sơn được trao bằng khen có ghi danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" gây xôn xao dư luận. Ảnh: VTC

Trước phản ánh của báo chí về việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) tặng bằng khen cho ông Phạm Ngọc Sơn (nghệ danh ca sĩ Ngọc Sơn -PV) với nội dung ghi trên bằng khen là “Giáo sư âm nhạc, ca sỹ Phạm Ngọc Sơn”, Bộ Công Thương vừa chính thức có ý kiến.

Theo đó, ngày 23/8, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam yêu cầu Hội báo cáo, giải trình làm rõ việc xét tặng Bằng khen nêu trên về Bộ Công Thương trước ngày 25/8/2017.

Sở dĩ Bộ Công Thương phải vào cuộc vấn đề này vì Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội (trong đó có Bộ Công Thương) theo quy định của pháp luật

Bộ Công Thương yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam báo cáo vụ Giáo sư âm nhạc Ngọc Sơn. Ảnh: FBNV

Bộ Công Thương yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam báo cáo vụ Giáo sư âm nhạc Ngọc Sơn. Ảnh: Zing

Ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch - cho biết ông Lê Ngọc Dũng có thẩm quyền nghề nghiệp để tặng bằng khen cho hội viên là ca sĩ Ngọc Sơn. "Tuy nhiên, việc đề chức danh 'Giáo sư âm nhạc' cho ca sĩ Ngọc Sơn cần phải nhìn nhận lại", ông nói.

Trong khi đó, ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Thi đua khen thưởng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - nói chức danh "Giáo sư âm nhạc" thực tế không tồn tại. Hiện tại, chỉ có hai chức danh là "Giáo sư chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc" và "Giáo sư chuyên ngành âm nhạc học".

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - cho biết đây là "việc làm bậy bạ". Ông Ngọc Ninh yêu cầu những người vi phạm phải chịu trách nhiệm và xin lỗi công chúng về việc này.

Chuyện “Giáo sư âm nhạc Ngọc Sơn”. Nguồn: VTC1

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN