Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:16
RSS

Sau khi mổ thành công, 2 bác sĩ bị người nhà sản phụ vây đánh rách đầu

Thứ tư, 21/02/2018, 20:22 (GMT+7)

Vừa rời khỏi phòng mổ 2 bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái bị một nhóm người xông vào hành hung gây thương thương tích nặng.

Yên Bái: 2 bác sĩ bị người nhà sản phụ vây đánh rách đầu
Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Yên Bái

Tối ngày 21/2, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Cơ quan Công an TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành truy bắt đối tượng Lê Hồng Nam (SN 1985, trú phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) để làm rõ việc hành hung khiến 2 bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 11h ngày 20/2, Lê Hồng Nam đưa chị Quách Thị Phương T. (SN 1993) tới Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con.

Sau khi tiến hành thăm khám cho chị T., các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật để lấy thai nhi ra ngoài. Sản phụ T. sau đó được chuyển vào phòng mổ. Ca mổ sau đó được diễn ra thành công.

Tuy nhiên, khi vừa bước ra khỏi phòng mổ thì bác sĩ Phạm Hải Ninh và bác sĩ Hoàng Đức Trung bất ngờ bị Nam cùng một nhóm người dùng đèn pin hành hung gây thương tích nặng.

Sau khi hành hung 2 bác sĩ, Nam cùng nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường, bác sĩ Ninh và Trung được khẩn trương đưa đi cấp cứu. Sự việc sau đó được ban lãnh đạo bệnh viện thông báo đến cơ quan chức năng.

Tối cùng ngày, trao đổi với Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái xác nhận thông tin về vụ việc trên.

Theo thông tin ông Tuyến cung cấp, nguyên nhân dẫn đến việc Lê Hồng Nam cùng nhóm người hành hung 2 bác sĩ trước đó là do có mâu thuẫn trong lúc phẫu thuật để lấy thai nhi ra ngoài.

“Trong khi các bác sĩ đang tiến hành mổ thì người tên Nam đã trèo lên lan can để quay phim Do việc quay phim không được phép nên một nữ hộ sinh đã bảo Nam xuống và dừng hành vi quay phim lại.

Tuy nhiên, người này không dừng lại mà tiếp tục lăng mạ, chửi bới và đe dọa khi mổ xong gặp ai sẽ đánh người đó nên đã xảy ra vụ việc trên”, ông Tuyến cung cấp.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN