Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:33
RSS

Xe điên tông liên hoàn ở Sài Gòn: Tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ việc

Chủ nhật, 23/07/2017, 15:41 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Sài Gòn khiến nhiều người bị thương tối ngày 22/7.

Ngày 23/7, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hà Huy Giáp đoạn gần giao lộ với đường Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Lộc, quận 12) là Trần Văn Trung Chánh (48 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Tai nạn liên hoàn ở Sài Gòn

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn ở Sài Gòn. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của nam tài xế để tiếp tục điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong.

Theo kết quả kiểm tra ban đầu, ông Chánh không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma tuý. Nguyên nhân ban đầu ông này gây tai nạn là do chạy xe quá tốc độ, lấn hết làn đường ngược chiều.

Hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người thương vong. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn

Vào khoảng 19h30 ngày 22/7, ông Chánh điều khiển ô tô mang BKS 61A – 388.07 chạy trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ Bình Dương về TP.HCM

Tai nạn liên hoàn

Xe máy nằm ngổn ngang sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh Dân Việt

Khi đến gần giao lộ với đường Tô Ngọc Vân thì ông Chánh chạy với tốc độ cao và lấn gần hết làn đường của hướng ngược lại, sau đó tông hàng loạt xe. Ô tô của ông Chánh đã húc văng 9 xe máy. Chiếc xe chỉ dừng lại khi húc đâm văng vào 3 ô tô khác.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong là ông Lê Công D. (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn A. (15 tuổi, quê Cà Mau).

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN