Thứ bảy, 27/04/2024 | 16:33
RSS

Xác định nhân thân 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho ở Lâm Đồng

Thứ sáu, 21/07/2023, 06:46 (GMT+7)

Người dân phát hiện 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong một nhà kho tại khu vườn của ông N.H.H. (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) nên đã báo cơ quan chức năng.

Sự kiện:
Lâm Đồng

Xác định nhân thân 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho ở Lâm Đồng

Những người phụ nữ bị xích chân, nhốt trong nhà kho. Ảnh: Báo Tiền phong

Trao đổi với Báo Người lao động tối 20/7, ông Nguyễn Tân Huy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã tìm đến khu vườn của ông N.H.H. (65 tuổi, ngụ xã Lộc Châu) xác minh vụ 3 phụ nữ bị xích, nhốt trong một nhà kho.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện có 3 người phụ nữ bị nhốt trong nhà kho này. Trong đó, 2 phụ nữ bị xích chân vào cửa sổ; người còn lại không bị xích, ngồi co ro trong góc nhà kho. Trên chân của 1 người bị xích có vết trầy.

Mọi sinh hoạt của những người bị nhốt đều ở trong nhà kho, nơi chứa nhiều nông cụ. Chỗ ngủ của họ là những tấm chiếu mỏng đặt trên nền gạch. Trang phục của họ rất nhếch nhác, có người không mặc quần.

Xác định nhân thân 3 người phụ nữ bị nhốt, xích chân trong nhà kho ở Lâm Đồng

Cơ quan chức năng yêu cầu ông H. mở xích cho những người phụ nữ. Ảnh: Báo Tiền phong

Theo ông Huy, cả 3 phụ nữ nêu trên (tuổi từ 35-44 tuổi) đều bị tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, khi lên cơn thì đập phá đồ đạc. Để quản lý 3 phụ nữ này, ông H.(người thân của họ) đã nhốt họ trong căn nhà chứa nông cụ.

Sau buổi kiểm tra, cơ quan chức năng yêu cầu ông H. mở xích, không được dùng cách này để quản lý 3 phụ nữ nêu trên. Hiện tại, cả 3 người vẫn ở cùng ông H.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc cũng thông tin thêm, làm việc với cơ quan chức năng, ông H. cho biết vì một số chuyện mâu thuẫn gia đình nên ông đã không chăm sóc chu đáo 3 người phụ nữ. Ông H. cũng cam kết sẽ khắc phục việc này. Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã hỗ trợ một phần chi phí, phối hợp với UBND xã Lộc Châu thường xuyên kiểm tra việc ông H chăm sóc 3 phụ nữ.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc cho Báo Tiền phong biết, ông H. nói đây là 3 em gái cùng cha khác mẹ với ông. Cả ba người này đều được Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

UBND TP Bảo Lộc đang chỉ đạo xác định nhân thân 3 phụ nữ bị nuôi nhốt trong nhà kho, đồng thời làm rõ những người này có bị tâm thần hay không để có hướng xử lý tiếp theo. Trong khi chờ Tòa án nhân dân TP Bảo Lộc phán quyết về quyền giám hộ, 3 người này sẽ được giao cho một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn chăm sóc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại