Thứ bảy, 27/04/2024 | 15:18
RSS
Trưởng nhóm "Bông hồng đen" bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi xét nghiệm HIV người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Tuấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) kẻ bạo hành bé trai 2 tuổi tử vong ở Bình Phước đã khai nhận toàn bộ sự việc.
Do vỡ nợ, đối tượng đã dùng khí CO đầu độc vợ và các con trong lúc đang ngủ khiến cả 4 người tử vong.
Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa công bố điểm chuẩn trường công an trong kỳ tuyển sinh năm 2023, mức điểm trúng tuyển cao nhất là 24,94 điểm.
Sở GTVT Hà Nội cấm toàn bộ các phương tiện giao thông lưu thông trên tầng 2 của cầu từ 0h - 4h các ngày 26,27,28/8 để phục vụ công tác kiểm định cầu Thăng Long
Cháu bé 2 tuổi ở Bình Phước tử vong bất thường khi đang uống sữa. Bước đầu cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu bạo hành đã tạm giữ người tình của mẹ bé.
Sau khi được hàng xóm phát hiện đang hấp hối, ông H. X.H (SN 1971, người có vợ và 3 con gái tử vong) đã được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ người đàn ông bị đánh hội đồng, nằm bất tỉnh trên Quốc lộ 1A, Thanh Hóa.
Một nữ nhân viên trung tâm y tế huyện ở Bạc Liêu cho rằng bị lãnh đạo trù dập nên uống thuốc tự tử nhưng may mắn được cứu sống.
Chủ tịch UBND xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố điểm chuẩn vào các học viện, nhà trường quân đội năm 2023. Theo đó ngành tuyển sinh có điểm đầu vào cao nhất là ngành ngoại ngữ gần 28 điểm.
Với khát vọng đổi mới và tâm huyết trong sự nghiệp “trồng người”, 15 năm qua, trường Marie Curie Hải Dương luôn khẳng định được vị thế, chất lượng đào tạo hàng đầu tại tỉnh Hải Dương.
Qua tìm hiểu trên Facebook thấy nhiều người có nhu cầu mua thận để cấy ghép, cả hai đã bàn bạc, cùng nhau làm môi giới để hưởng tiền chênh lệch.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2023 được công bố cao nhất với ngành CNTT: Khoa học Máy tính (29,42 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển).
Xem theo ngày