Thứ năm, 18/04/2024 | 15:27
RSS

Vụ vợ cầm dao đoạt mạng chồng: Bất ngờ lý do gây án

Thứ sáu, 13/04/2018, 09:36 (GMT+7)

Trong lúc nóng giận, Thắm vớ được con dao nạn nhân đánh rơi trước đó đâm liên tiếp vào người khiến người chồng tử vong tại chỗ.

Vụ vợ cầm dao đoạt mạng chồng: Bất ngờ lý do gây ánĐối tượng Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan điều tra

Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, Lục Nam, Bắc Giang) lạnh lùng ra tay đoạt mạng chồng là ông Bùi Thế Vĩnh (55 tuổi, trú cùng địa chỉ) xảy ra vào buổi sáng ngày 12/4, chính quyền địa phương đã tiết lộ nguyên nhân bất ngờ của vụ việc.

Sáng ngày 13/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Phạm Hải Dương, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng cho biết vào buổi sáng cùng ngày, gia đình đang tiến hành làm thủ tục để đưa thi thể nạn nhân đi hỏa thiêu.

Chia sẻ về thêm về vụ việc, ông Dương cho biết, vào buổi sáng ngày 12/4, ông nhận được tin báo về việc Thắm dùng dạo hạ sát chồng và đến cơ quan công an đầu thú.

Khi biết tin, ông Dương tỏ ra khá bất ngờ vì ở địa phương Thắm là người hiền lành, bản chất tốt, vợ chồng Thắm có hay cãi vã nhưng ông Dương không thể ngờ rằng Thắm lại ra tay sát hại chồng dã man như vậy.

Theo ông Dương, đối tượng Thắm và chồng đều là những người đã lớn tuổi, trước đây, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Thắm đã đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan.

“Được khoảng 3,4 năm thì chị Thắm trở về địa phương. Cũng chính từ lúc này mà tình cảm giữa 2 vợ chồng bắt đầu rạn nứt. Vợ chồng chị ấy thường xuyên cãi cọ rồi ly thân nhau từ lúc đó”, ông Dương thông tin.

Vợ chồng Thắm sinh được 2 người con, 1 trai, 1 gái, người con lớn năm nay cũng ngoài 30 tuổi. Kể từ khi ly thân chồng, khoảng 1 năm trở lại đây, Thắm tiếp tục đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc nhưng không đi dài ngày và cũng thường xuyên trở về địa phương.

Vụ vợ cầm dao đoạt mạng chồng: Bất ngờ lý do gây án2Con dao Thắm sử dụng để đoạt mạng chồng

Trước khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, Thắm vừa đi Trung Quốc trở về được vài ngày.

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, ông Dương cho biết: “Vợ chồng chị Thắm, anh Vĩnh sống cùng nhà. Nguyên nhân vụ việc cũng khá bất ngờ. Tại gia đình, anh Vĩnh có nuôi vài con gà còn chị Thắm thì trồng rau.

Vào ngày xảy ra vụ việc, gà của anh Vĩnh có nhảy sang vườn rau của chị Thắm để phá. Cũng chính vì lý do đó nên 2 vợ chồng dẫn đến cãi lộn, xô xát rồi xảy ra vụ việc thương tâm trên”.

Chia sẻ thêm về nạn nhân, ông Dương cho biết tại địa phương, ông Vĩnh là người bản chất không xấu. Trước đây, nạn nhân có hay uống rượu chè, vợ chồng cũng có xảy ra xích mích, cãi cọ nhưng đều làm hòa với nhau.

Khoảng 1 năm trở lại đây, ông Vĩnh bị mắc bệnh tai biến mạch máu não. sức khỏe yếu, không làm được những việc nặng nhọc.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng 10h sáng ngày 12/4, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên Thắm và chồng đã có lời qua tiếng lại với nhau.

Trong khi cãi cọ, Thắm bất ngờ khống chế rồi dùng dây trói chồng vào và liên tục mắng chửi. Một lúc sau, ông Vĩnh tự cởi trói được cho mình và chạy xuống bếp lấy con dao bầu chọc tiết lợn để dọa vợ.

Lúc này, 2 vợ chồng Thắm tiếp tục xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co với vợ, ông Vĩnh bất ngờ bị ngã xuống nền nhà khiến con dao từ tay nạn nhân văng ra ngoài.

Tiếp đó, Thắm lấy được con dao chồng đánh rơi và đâm liên tiếp vào người chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng vứt dao lại hiện trường và đến cơ quan chức năng đầu thú.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Sự thật gây 'sốc' đằng sau phát ngôn đanh thép của ông Phan Văn Vĩnh​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN