Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:31
RSS

Vụ ô tô bị tàu hỏa tông nát bét ở Nghệ An: Do tài xế chủ quan?

Thứ bảy, 25/08/2018, 17:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ ô tô bị tàu hỏa tông ở Nghệ An, người dân đã hô hoán có tàu tới, tài xế vẫn cố vượt đường ray.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h sáng 25/8, trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua xóm 3, xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu từ Zing, vào thời điểm trên, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 37S-2427 (chưa rõ người điều khiển) chở theo 4 người về xã Hưng Mỹ để dự lễ rằm tháng 7.

Khi băng qua đường ngang dân sinh ở xóm 3 (xã Hưng Mỹ), chiếc xe bị tàu hỏa lao tới tông trúng, kéo lê hơn 400 m.

Cú tông vào hông xe khiến ôtô bị biến dạng hoàn toàn. Bốn người ngồi trên xe bị mắc kẹt bên trong. Người dân sau đó đến cạy cửa, đưa 4 người ra ngoài.

Vụ tô bị tàu hỏa tông nát bét ở Nghệ An: Do tài xế chủ quan?
Chiếc ô tô 7 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Thời Đại

Ông Nguyễn Như Mai, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho Dân Việt biết, thời điểm xảy ra tai nạn người dân xung quanh đã hô hoán có tàu chạy tới nhưng tài xế không biết mà cố vượt qua.

"Người dân tại thời điểm đó rất đông, họ đã kêu tài xế có tàu tới nhưng người này không nghe. Tài xế chỉ nhìn qua gương nghĩ tàu còn xa nên cố băng qua thì bị tàu tông rồi kéo lê đi 200m", ông Mai thông tin thêm.

Theo ông Mai, tại đường ngang dân sinh nơi xảy ra tai nạn không có rào chắn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

"4 nạn nhân là người huyện Nghĩa Đàn. Trong ngày này họ về tổ chức thắp hương cho dòng họ Bùi, trên đường lên nghĩa trang thì bị tàu đâm. Khu vực này không có rào chắn, không có nhân viên gác tàu, chỉ những ngày lễ tết mới có một người về gác đó vài giờ đồng hồ rồi thôi. Tại đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông", ông Mai nói.


Xem thêm: Người phụ nữ chửi bới CSGT ở Vũng Tàu thừa nhận có uống rượu sau khi đi lễ chùa

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN