Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:23
RSS

Vụ nổ laptop khiến nam sinh bị đa chấn thương: Nạn nhân đã tử vong

Thứ sáu, 15/03/2024, 17:43 (GMT+7)

Dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên nạn nhân trong vụ laptop phát nổ trong lúc đang học bài ở Hải Dương đã tử vong.

Vụ nổ laptop khiến nam sinh bị đa chấn thương nạn nhân đã tử vong

Cháu P. đã tử vong do vết thương quá nặng. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày 15/3 cho biết, bé trai T.G.P. (13 tuổi, ở Hải Dương) – nạn nhân trong vụ laptop phát nổ khi đang học bài đã không qua khỏi.

Theo TS Nguyễn Xuân Hòa, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não dẫn đến chảy máu não thất, tụ máu, có dị vật trong não thất. Bên cạnh đó, bệnh nhi còn bị chấn thương hàm mặt phức tạp, gãy xương hàm dưới, chấn thương nhãn cầu hai bên; chấn thương ngực với nhiều vết thương phần mềm thành ngực, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên và bị dập nát cẳng tay trái, đa vết thương phần mềm tay phải.

Quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái, cắt lọc, xử lý đa vết thương tay phải; đồng thời múc nội nhãn hai mắt, lấy bỏ toàn bộ tổ chức nội nhãn còn lại và máu đông. Sau khi được phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhi được theo dõi, hồi sức tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực I, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức. Ngày 11/3, P. vẫn hôn mê và bị tụ máu não, không ăn uống được, phải truyền sữa và đường.

Tuy nhiên do sức khỏe yếu P. không thể mổ được nên gia đình đã đưa em về nhà. Sau đó, bệnh nhi đã qua đời tại nhà riêng ở phường Đồng Lạc (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) vào chiều ngày 13/3.

Trước đó, ngày 6/3, trong lúc cháu P. đang học bài bằng laptop tại nhà thì máy tính bất ngờ phát nổ. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện ở tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hôn mê, thở máy, toàn bộ vùng đầu, mặt, cổ và một nửa ngực trên đầy vết thương do các mảnh vỡ của laptop găm vào.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, cháu P. đang ở nhà một mình. Chiếc laptop là máy tính cũ, chưa thể xác định được hãng sản xuất.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại