Thứ ba, 19/03/2024 | 18:15
RSS

Vụ “lang băm” lừa gạt người bệnh chữa tiểu đường: Bất chấp sai phạm, vẫn ngang nhiên hoạt động

Thứ sáu, 05/05/2017, 12:21 (GMT+7)

Không giấy phép hành nghề, không có chuyên môn, bán thuốc với giá cắt cổ nhưng đến thời điểm hiện tại bà Nguyễn Thị Phú vẫn ngang nhiên khám bệnh, bốc thuốc lừa gạt người bệnh.

Trong thời gian vừa qua, Đời sống Plus đã cho đăng tải loạt bài chỉ rõ nhiều điểm sai phạm tại phòng khám Đông y Phú Xuân Đường do bà Nguyễn Thị Kim Đoan, Trưởng khoa Đông y – Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ “hợp tác” với bà Nguyễn Thị Phú để thực hiện bán thuốc chui không có khả năng chữa bệnh với giá cắt cổ lừa gạt hàng nghìn bệnh nhân.

Trước đó, PV Đời sống Plus cũng đã vào vai một con bệnh đến bốc thuốc tại phòng khám Đông y Phú Xuân Đường. Mặc dù không hề có chuyên môn, không học qua một trường nào đào tạo về y dược nhưng bà Nguyễn Thị Phú vẫn ung dung khám bệnh, bốc thuốc.

Lang băm Nguyễn Thị Phú chữa tiểu đường 1

Không có bằng cấp chuyên môn nhưng bà Nguyễn Thị Phú (khoanh tròn) vẫn ngang nhiên khám bệnh, kê đơn bán thuốc

Qua điều tra, tìm hiểu được biết trước đây bà Nguyễn Thị Phú từng mở phòng khám tư tại địa chỉ số 41, tiểu khu 10, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình.

Tuy nhiên, một thời gian sau đó, bà Phú bị cơ quan chức năng kiểm tra, tịch thu toàn bộ số thuốc và nghiêm cấm bà này hành nghề bốc thuốc, chữa bệnh.

Cơ quan chức năng cũng chỉ rõ những thang thuốc do bà Phú bốc cho bệnh nhân hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh tiểu đường như những lời quảng cáo mĩ miều bà này nhắc đến trên trang web của mình.

Sau lệnh cấm, bà Phú “dạt” về thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) hợp tác với bà Nguyễn Thị Kim Đoan (Trưởng khoa Đông y, bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ) để “làm ăn”.

Theo đó, dựa vào chuyên môn, bằng cấp của mình, bà Đoan hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý để mở phòng khám Đông y Phú Xuân Đường với lý do rất chính đáng là làm thêm ngoài giờ hành chính để kiếm thêm thu nhập.

Tại giấy phép hoạt động số 563/STY-GPHĐ do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 29/10/2015 có ghi rất rõ thời gian hoạt động của phòng khám Đông y Phú Xuân Đường là từ 17h đến 21h từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

Lang băm Nguyễn Thị Phú chữa tiểu đường 2

Giấy phép hoạt động số 536/STY-GPHĐ ghi rõ thời gian hoạt động của phòng khám Đông y Phú Xuân Đường là từ 17h đến 21h từ thứ 2 đến thứ 6.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao trong thời gian bà Đoan làm việc tại bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, phòng khám Đông y Phú Xuân Đường vẫn mở cửa? Ai là người trực tiếp khám bệnh, bốc thuốc?

Câu trả lời là bà Nguyễn Thị Phú, một lang băm tự gắn mác lương y. Bà Phú trực tiếp khám bệnh, bốc thuốc mỗi khi có bệnh nhân tìm đến.

Qua điều tra cho thấy, việc khám bệnh bốc thuốc tại phòng khám Đông y Phú Xuân Đường đều do một mình bà Phú thức hiện. Điều đó cho thấy, bà Đoan chỉ là người đứng tên để hợp thức hóa về mặt thủ tục pháp lý để cho bà Phú hoạt động.

Khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra, bà Phú không tự nhận mình là lương y nữa mà trở thành một người giúp việc. Bằng cách này, nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Phú đã cấu kết với bà Nguyễn Thị Kim Đoan lừa đảo không biết bao nhiêu bệnh nhân nhẹ dạ cả tin.

Lang băm Nguyễn Thị Phú chữa tiểu đường 3

Phòng khám Đông y Phú Xuân Đường chào bán hàng qua mạng sau đó bán hàng bằng chuyển phát nhanh

Trong buổi làm việc trực tiếp với PV Đời sống Plus, khi phát hiện những sai phạm tại phòng khám của mình bị phanh phui, bà Đoan đã có hành động đút lót mong PV không đưa tin bài về những sai phạm đó.

Sau khi có tất cả những bằng chứng về sai phạm của phòng khám Đông y Phú Xuân Đường, PV gặp cơ quan chức năng để tìm câu trả lời.

Ngày 17/4, đại  diện UBND thị trấn Xuân Mai thông tin với PV đơn vị này đã tổ chức kiểm tra, xử phạt, tịch thu số thuốc đồng thời đóng cửa phòng khám Đông y Phú Xuân Đường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Đời sống Plus chiều ngày 4/5, phòng khám vẫn hoạt động bình thường. Các thông tin về khám chữa bệnh vẫn được bà Phú đẩy lên website và trang facebook.

Để kiểm chứng thêm thông tin này, PV nhờ một người bạn gọi điện vào số hotline trên trang web của bà Phú với mục đích muốn đến khám bệnh thì vẫn nhận được hướng dẫn đến địa chỉ phòng khám để bà Phú thăm bệnh.

Tại sao đến thời điểm này phòng khám Đông y Phú Xuân Đường vẫn ngang nhiên hoạt động, lừa đảo người bệnh? Có hay không phòng khám Đông y Phú Xuân Đường đang được "bảo kê" để hoạt động? Sở Y tế Hà Nội sẽ nói gì về việc này?

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin. 

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus