Thứ ba, 23/04/2024 | 20:33
RSS

Vụ hai công nhân bị đâm gục trong đêm: Án mạng từ cái “nhìn đểu”?

Thứ năm, 24/08/2017, 16:22 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm này là do hai nạn nhân đi ăn tối, bị nhóm thực khách bàn bên cho rằng “nhìn đểu” nên đã lao vào ẩu đả.

Liên quan đến vụ ẩu đả khiến 2 nam công nhân tử vong trước cổng chợ Mỹ Đình (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm), nạn nhân trong vụ án được xác định là anh B.V.H (24 tuổi, quê xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đã tử vong và anh B.V.L (24 tuổi, ở huyện Kim Bôi) bị thương nặng.

Hai công nhân bị chém

Hiện trường vụ hai công nhân bị chém gục trong đêm. Ảnh PLO

Thông tin ban đầu, H. và L. là công nhân làm việc tại công trường xây dựng gần chợ Mỹ Đình. Tối 19/8, hai người đi ăn uống tại quán ăn sát cổng chợ. Đến khoảng 23h cùng ngày, cả hai xảy ra va chạm với một số đối tượng lạ mặt.

Trong lúc xô xát, H. và L. bị các đối thủ dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người khiến nằm gục trên dường

Theo một người bạn của hai nạn nhân, anh H. tính tình hiền lành, từ trước tới giờ chưa hề xảy ra va chạm với ai. Trong khi, anh L. cũng mới đi làm được 1 ngày công thì gặp nạn.

Nhiều nguồn tin cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng thương tâm này là do hai nạn nhân đi ăn tối, bị nhóm thực khách bàn bên cho rằng “nhìn đểu” nên đã lao vào ẩu đả.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với công an quận điều tra làm rõ vụ việc

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN