Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:34
RSS

Tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ đạo điều tra vụ bé trai 8 tháng tuổi bị sát hại ở Bình Dương

Thứ năm, 12/01/2017, 10:03 (GMT+7)

Bé trai 8 tháng tuổi bị hung thủ cắt vào cổ tử vong, người mẹ bị thương nhưng may mắn thoát chết. Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản và đang khẩn trương truy tìm hung thủ.

Sáng 11/1, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường ĐH 404, ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để trực tiếp điều tra truy tìm hung thủ.

Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10/1, người dân sống gần khu trọ trên hoảng hốt khi phát hiện chị Phạm Thị Xuân Trang (32 tuổi, ngụ Long An) ôm con trai 8 tháng tuổi hoảng hốt vừa chạy vừa truy hô cầu cứu.

2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương

Căn phòng nơi 2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương. Ảnh Công an TP.HCM

Người dân lập tức chạy đến hỗ trợ tuy nhiên bé trai đã tử vong với vết cắt trên cổ, người mẹ được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết.

Anh Lê Minh Hưng (cháu chủ nhà trọ) cho biết, nghe tiếng chị Trang bồng con trai bỏ chạy kêu cứu, anh này từ trong nhà lao ra dùng xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đi, chị Trang nói nhà mình bị cướp và yêu cầu gọi chồng mình về nhà.

Theo lời khai các nhân chứng, sáng 10/1, chị Trang ở nhà cùng con trai nhỏ, còn chồng đi làm công nhân. 3 nhà trọ kế bên đều đóng cửa. Thời điểm này, có nam thanh niên lạ mặt đến nhờ chị Trang gửi xấp giấy tờ cho cơ sở sửa chữa điện lạnh bên cạnh. Tuy nhiên, chị Trang đã từ chối, sau đó anh ta bỏ đi. Khi chị Trang lên nằm võng ru con ngủ thì nam thanh niên quay lại rồi ra tay sát hại hai mẹ con.

2 mẹ con bị sát hại ở Bình Dương 2

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến đã chỉ đạo điều tra vụ án. Ảnh VnExpress

Sau khi khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, cơ quan công an nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản. 

Số tài sản nạn nhân bị mất gồm 1 máy tính bảng, 10 triệu đồng và 1 nhẫn cưới.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus