Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:55
RSS

Vòng vây của IS từng bước lung lay bởi vũ khí hạng nặng Syria bắn phá ngày đêm

Thứ sáu, 11/08/2017, 20:45 (GMT+7)

Quân đội Syria được trang bị vũ khí hạng nặng bắn phá và gây nên những vụ nổ lớn ở ngoại ô Deir ez-Zor.

Quân đội Syria đang chiến đấu với các tay súng khủng bố IS trong chiến dịch nhằm phá vỡ vòng vây của IS trong vòng hơn 2 năm qua ở thành phố Deir ez-Zor.

Hãng Ruptly của Nga đã ghi lại được những hình ảnh từ chiến trường cho thấy quân đội Syria được trang bị vũ khí hạng nặng bắn phá và gây nên những vụ nổ lớn ở ngoại ô Deir ez-Zor.

Ông Ammar Waqqaf, một chuyên gia Trung Đông chia sẻ với RT rằng, việc giải phóng Deir ez-Zor sẽ có tác động to lớn trong sự ổn định về mặt tinh thần lẫn tài chính của nhà nước Syria.

Deir ez-Zor tan hoang sau những trận chiến giữa khủng bố IS và quân đội Syria. Ảnh: FNA

Deir ez-Zor tan hoang sau những trận chiến giữa khủng bố IS và quân đội Syria. Ảnh: FNA

"Những dân thường ở thành phố bị bao vây đã từ chối theo IS và đồng hành với quân đội Syria. Nếu họ được giải phóng, khắp đất nước sẽ có một lợi thế tâm lý rất lớn", ông nói.

"Deir ez-Zor cũng là nơi sản xuất dầu và khí đốt chủ yếu ở Syria... Nếu nhà nước Syria có thể khôi phục và vận hành các mỏ dầu, điều đó cũng là một sự thúc đẩy kinh tế to lớn", ông nói thêm.

Bên cạnh đó, quân đội Syria và lực lượng đồng minh đã giành quyền kiểm soát các khu vực ở biên giới giáp với Jordan, tại vùng nông thôn tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

Chiến trường Syria đang vô cùng khốc liệt. Ảnh: Farnews

Chiến trường Syria đang vô cùng khốc liệt. Ảnh: Farnews

Theo các nguồn tin tại chỗ ngày 10/8, quân đội Syria đã giành lại tất cả các chốt biên giới và các đồn biên phòng thuộc phạm vi khu vực nông thôn phía Nam tỉnh Sweida sau nhiều cuộc giao tranh ác liệt với phiến quân. 

Tỉnh Sweida không có cửa khẩu chính thức với Jordan, trong khi đó, các cửa khẩu chính thức của Syria với nước láng giềng Jordan nằm ở tỉnh Daraa. Các tay súng phiến quân tại đây đã thiết lập các tuyến đường lậu tới Jordan. Hiện những cửa khẩu chính thức ở Daraa vẫn do phiến quân kiểm soát. 

Trước đó ít ngày, quân đội Chính phủ Syria đã chiếm được thành phố Sukhneh, thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở tỉnh Homs, miền Trung nước này. 

Ký sự Syria - Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến. Nguồn: VTV

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.