Thứ sáu, 10/05/2024 | 19:06
RSS

Vòng quanh châu Á khám phá cách làm bùa may mắn trong thi cử

Thứ bảy, 01/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Ở mỗi quốc gia, các học sinh lại có cách làm bùa may mắn trong thi cử khác nhau. Tất cả đều vì mục tiêu thi thố đạt kết quả cao.

Hồng Kông: Ăn táo

Khu vực xung quanh các trường học ở Hồng Kông sẽ chỉ bán táo khi mà các kì thi sắp diễn ra. Sở dĩ có quan niệm ăn táo là cách làm bùa may mắn trong thi cử vì phát âm từ táo trong tiếng Hán giống với từ bình an. Theo học sinh nơi đây, ăn táo cũng có nghĩa ăn sự bình an, các em sẽ bình an vượt qua kì thi cam go trước mắt.

 Ăn táo là cách làm bùa may mắn trong thi cử ở Hồng Kông

 Ăn táo là cách làm bùa may mắn trong thi cử ở Hồng Kông

Trung Quốc: Nhát cắt cầu may

Để cầu may mắn cho kì thi trước mắt, người Trung Quốc có quan niệm chuẩn bị lợn quay. Các sĩ tử sẽ lần lượt dùng dao cắt đôi con lợn quay để cầu may. Nếu sĩ tử nào cắt một phát đứt đôi con lợn quay luôn thì chắc chắn sẽ thành công lớn chỉ với một lần thi. Nếu phải nhát cắt thứ 2, 3 mới thành công thì sẽ kém may mắn hơn.

Trung Quốc: Ăn kiwi

Trong tiếng Trung, cách phát âm quả kiwi cũng giống với cách phát âm cụm từ “thi đỗ dễ dàng” nên các sĩ tử Trung Quốc ăn rất nhiều kiwi trước ngày thi như là cách làm bùa may mắn trong thi cử.

Hàn Quốc: Ăn bánh gạo

Ở Hàn, loại bánh gạo tên Yeot là món ăn cực hot trước khi kì thi đại học diễn ra. Lý do là vì bánh gạo này dẻo nhất trong số các loại bánh, mà từ dẻo trong tiếng Hàn lại gần giống từ “đỗ đại học” nên ai ai cũng ăn với mong muốn may mắn đỗ đại học.

Cách làm bùa may mắn trong thi cử của người Hàn là mua bánh Yoet

Cách làm bùa may mắn trong thi cử của người Hàn là mua bánh Yeot

Nhật Bản: Ăn cơm trứng, ăn kitkat

Trước khi tham gia bất cứ kì thi quan trọng nào, sĩ tử Nhật Bản sẽ được bố mẹ cho ăn món Katsudon là ăn cơm kèm trứng và thịt lợn chiên. Món ăn này được coi là bùa may mắn ở Nhật vì tên gọi của nó tương tự với cụm từ chiến thắng nên ăn nó chắc chắn sẽ thi cử thắng lợi.

Ngoài ra, trong vài năm trở lại đây, học sinh Nhật còn có mốt mua kitkat về ăn trước ngày thi. Bởi trong tiếng Nhật, kitkat được phát âm là kitto katto rất giống với cụm từ chắc chắn thành công (kitto katsu) nên ăn kitkat là cách làm bùa may mắn thi cử hữu hiện theo niềm tin của sĩ tử.

 

Thái Hà
Theo Đời Sống Plus