Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:25
RSS

Vĩnh Phúc: Hai thanh niên thương vong nghi tông xe máy vào biển báo giao thông

Thứ hai, 21/05/2018, 11:17 (GMT+7)

Hai thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao sau đó mất lái đâm vào biển báo giao thông khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Vĩnh Phúc: Đâm vào biển báo giao thông, 2 thanh niên thương vong?Hiện trường vụ việc

Sáng ngày 21/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Khoảng, Chủ tịch UBND xã Đạo Đức (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết vào buổi sáng cùng ngày, người dân trên địa bàn xã phát hiện 2 thanh niên thương vong bên cạnh một chiếc xe máy.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, buổi sáng cùng ngày, người dân xã Đạo Đức phát hiện 2 thanh niên nằm bất động bên cạnh một chiếc xe máy hiệu Honda Dream mang BKS: 88G1 – 359.55.

Tại hiện trường, 2 nam thanh niên nằm bên đường, gần cột biển báo giao thông chiếc xe máy đâm vào đống cành lá tre nằm ven đường.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng đến nơi xảy ra vụ việc. Nhận được tin báo, Công an xã Đạo Đức đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo đến cơ quan Công an huyện Bình Xuyên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Bình Xuyên và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Danh tính các nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Phạm Văn Dương (SN 1996) và anh Trần Văn Huy (SN 1996). Cả 2 nạn nhân đều là người thuộc thôn Dương Cốc, xã Phú Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định anh Phạm Văn Dương đã tử vong và anh Trần Văn Huy bị thương nặng. Cơ quan chức năng sau đó đã khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)”, ông Khoảng thông tin.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao về cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trao đổi thêm về thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc 2 thanh niên trên bị nhóm người hành hung dẫn đến thương vong, ông Huấn, Trưởng Công an xã Đạo Đức cho biết: “Qua khám nghiệm hiện trường cũng như thi thể các nạn nhân, cơ quan chức năng xác định không có dấu hiệu của việc 2 thanh niên này bị hành hung.

Theo tôi, có thể 2 thanh niên này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm rồi đâm vào cột giao thông ven đường dẫn đến vụ việc còn nguyên nhân như nào phải đợi kết quả từ phía cơ quan điều tra”, ông Huấn thông tin.

Được biết, 2 thanh niên gặp nạn đều chưa có gia đình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Ngoạn mục ca điều phối, ghép tim xuyên Việt thành công​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN