Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:52
RSS

Vì sao VKSND trả hồ sơ vụ ca sĩ Châu Việt Cường làm chết người?

Thứ sáu, 12/10/2018, 20:24 (GMT+7)

Công an chuyển chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Châu Việt Cường tội Vô ý làm chết người nhưng phía VKSND đề nghị xem xét tội giết người.

Ngày 12/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho PLO biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội vô ý làm chết người và Phạm Đức Thế về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, VKSND quận Ba Đình đã có quyết định trả hồ sơ vì cho rằng hành vi của Cường có dấu hiệu tội giết người. Do đó, vụ án đang được công an điều tra bổ sung.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5/3, Châu Việt Cường cùng ca sĩ N.K (tên thật Nguyên) tới căn hộ Phạm Đức Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (quận Ba Đình). Khang sau đó hẹn cô bạn gái Đỗ Phượng Anh tới căn hộ Thế đang ở. 

VKS đề nghị điều tra ca sĩ Châu Việt Cường tội giết người
Ảnh: Trí thức trẻ

Phượng Anh sau đó rủ thêm chị T.M.H đi cùng. Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp. Quá trình sử dụng ma túy, Châu Việt Cường và chị H bị sốc, rơi vào tình trạng phê ma túy. Trong "cơn phê", Cường lấy tỏi nhét vào miệng cô gái 20 tuổi để trừ ma, mặc mọi lời can ngăn.

Cường sau đó nhờ Thế gọi hai thầy cúng lên làm lễ trừ tà. Khi đến căn hộ, hai thầy cúng thấy nhóm này có biểu hiện phê ma túy nên trình báo cảnh sát.

Theo NLĐ, quá trình điều tra vụ án, công an đã thu giữ của Phạm Đức Thế thu giữ một lượng ketamin, một loại ma túy tổng hợp. Theo lời khai ban đầu của Phạm Đức Thế, số ma túy trên do Thế mua với giá 3 triệu đồng, với mục đích đem về để sử dụng.

Ngày 6/3, Cơ quan Điều tra công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".


Xem thêm: Nhân viên điện lực bị đánh gãy sống mũi vì đến quán cà phê báo cắt điện

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN