Thứ ba, 07/05/2024 | 06:18
RSS

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn kiến nghị trước phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng?

Thứ năm, 07/09/2023, 11:41 (GMT+7)

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn kiến nghị vì cho rằng tòa đã xác định không chính xác tư cách tham gia tố tụng vụ án do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Ngày 6/9, báo Dân trí thông tin ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã gửi đơn tới TAND TPHCM, kiến nghị xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm thực hiện.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn kiến nghị trước phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng?

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh chụp màn hình. 

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đề nghị tòa xem xét xác định lại tư cách tham gia tố tụng của ông trong vụ án là bị hại thay vì là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Cùng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Thị Giàu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây) và bà Đinh Thị Lan cũng có kiến nghị, đề nghị xác lại tư cách tham gia tố tụng của bà Giàu, bà Lan.

Trao đổi với báo VietNamNet, bà Lê Thị Giàu nói: “Tôi không phải là người liên quan, tôi là bị hại của Nguyễn Phương Hằng. Đề nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của tôi trong vụ án”.

Luật sư Trương Anh Tú (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp) cho ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết đồng quan điểm đối với các luật sư đồng nghiệp về việc kiến nghị tòa xem xét lại tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan trong vụ án.

Trước đó, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TP.HCM) - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đức Hiển đã có đơn kiến nghị gửi TAND TP.HCM về việc xác định tư cách tố tụng của ông Hiển.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm sẽ diễn ra từ ngày 21-22/9.

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn kiến nghị trước phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng?

Báo Vnexpress thông tin, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, cùng 4 đồng phạm bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Do tính chất phức tạp của vụ án ngoài chủ toạ phiên toà, HĐXX còn có thêm thẩm phán dự khuyết; giữ quyền công tố có 3 kiểm sát viên, thay vì một.

Tham gia phiên tòa có hơn 10 luật sư, trong đó bà Hằng có một người bào chữa là Hồ Nguyên Lễ. Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, đồng phạm của bà Hằng, có 3 luật sư.

Tòa triệu tập 12 người với tư cách có quyền, nghĩa vụ liên quan gồm ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) và 10 người bị bà Hằng xúc phạm là nghệ sĩ Hoài Linh; ca sĩ Vy Oanh, Ðàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên; nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo pháp luật TP HCM); bà Lê Thị Giàu; Trương Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan.

Báo Tuổi trẻ cho biết, theo nội dung vụ án, bà Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 người.

Ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân đồng phạm với vai trò giúp sức cho bà Hằng.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại