Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:19
RSS

Vạch trần đường dây mua bán bào thai sang Trung Quốc với giá 165 triệu đồng

Thứ hai, 16/01/2017, 20:19 (GMT+7)

Mới đây, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã lật tẩy một đường dây mua bán bào thai của sản phụ Việt Nam đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô vào ngày 16/1, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho hay đang khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây chuyên mua bán bào thai từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

mua bán bào thai 1

Công an Móng Cái vừa triệt phá một đường dây mua bán bào thai sang Trung Quốc. Ảnh minh họa

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa năm 2016, Phan Ngọc Ánh (27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và có thai sau đó không lâu. Tuy nhiên, do người chồng nghi ngờ bào thai trong bụng Ánh không phải con mình nên cuộc sống vợ chồng không được êm thấm.

Không chịu nổi cảnh bị đối xử tệ bạc, Ánh tìm cách trốn khỏi nhà chồng. Tuy nhiên, khi tới tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Ánh bị lực lượng chức năng sở tại bắt giữ vì nhập cảnh trái phép và được trao trả về Việt Nam.

Sau khi trở về Việt Nam, cuộc sống khó khăn khiến Anh quyết định bán đứa con đang mang trong mình. Để thực hiện kế hoạch này, Ánh liên lạc với một người phụ nữ có tên Trần Thị Minh Hồng (28 tuổi, ngụ tại xã Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An) để nhờ tìm mối bán con sang Trung Quốc sau khi sinh.

Hồng nhận lời và liên lạc với một đối tượng khác có tên V. (hiện đã lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc), người này sau đó đã đồng ý mua lại con của Ánh với giá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 165 triệu đồng).

V. thỏa thuận, Hồng sẽ tìm cách đưa Ánh vượt biên sang Trung Quốc và hứa hẹn. Khi tới Phúc Kiến, V. sẽ đón và đưa Ánh về nhà chăm sóc, đợi sinh. Sau khi sinh con, Ánh sẽ bán lại con với số tiền 50.000 nhân dân tệ từ người mua.

Tuy nhiên, số tiền thực tế Phan Ngọc Ánh nhận chỉ gồm 30.000 nhân dân tệ. Số tiền còn lại được V. trừ vào chi phí đi lại, chăm sóc Ánh, trả công cho Hồng và tiền môi giới tìm người mua bào thai, tuy nhiên V. không nói rõ tiền môi giới để bán con của Ánh là bao nhiêu.

mua bán bào thai 2

Đại điện Công an Móng Cái cho biết hiện chưa có tiền lệ xử lý các vụ mua bán bào thai như trên. Ảnh minh họa

Khoảng 17h ngày 7/11/2016, Ánh từ TP.HCM ra Móng Cái, sau đó được Hồng đưa về một nhà nghỉ trên địa bàn để nghỉ ngơi, chờ cơ hội xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong thời gian ở đây, Hồng đã được V. tạm ứng 1.200 nhân dân tệ để lo chi phi xuất cảnh trái phép cho Ánh.

Đến 8h ngày 8/11//2016, Hồng gọi xe ôm đưa Ánh tới khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị lực lượng Công an thành phố Móng Cái phát hiện và bắt giữ.

Trao đổi với báo Công An Nhân Dân, đại úy Lê Anh Quân – Đội trưởng Đội CSHS, Công an thành phố Móng Cái cho hay, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, hành vi của Trần Thị Minh Hồng và Phan Ngọc Ánh có dấu hiệu phạm tội mua bán trẻ em theo điều 120 trong Luật Hình sự.

Tuy nhiên vào thời điểm bị bắt giữ, Ánh đang mang thai tới tháng thứ 7 nên chưa thực hiện được việc giao, nhận con. Hồng và Ánh tuy có kế hoạch mua bán bào thai song hành vi của các đối tượng đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời, chưa có hậu quả xảy ra nên chưa cấu thành tội danh nói trên.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus