Thứ tư, 01/05/2024 | 01:45
RSS

Tuyên phạt tù chung thân tài xế tông chết bảo vệ khu đô thị ở Hà Nội

Thứ hai, 08/04/2024, 17:15 (GMT+7)

Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt tài xế taxi tông chết nam bảo vệ ở khu đô thị ở Hà Nội mức án tù chung thân về tội Giết người.

Sự kiện:
Hà Nội

Chiều 8/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Giết người”. Ngoài án phạt tù, bị cáo phải bồi thường cho Công ty Vinhomes 3 triệu đồng, bồi thường 215 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi cháu 4 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Phạt tù chung thân tài xế taxi tông chết bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park

Trịnh Bá Trọng tại phiên tòa ngày 8/4. Ảnh: Báo VietNamNet

Trịnh Bá Trọng là tài xế taxi đã điều khiển xe ô tô tông nam bảo vệ tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park khiến nạn nhân tử vong vào tháng 3/2023.

Theo cáo buộc, khoảng 12h30 ngày 28/3/2023, Trọng lái ô tô taxi đến gara sửa chữa ở Khu đô thị Vinhomes Ocean Park để rửa. Khi đến gara Trọng để xe cho nhân viên xử lý, còn mình đi bộ vào phòng trọ của bạn ăn cơm và uống rượu. Nhân viên gara để xe của Trọng dưới đường sau khi đã rửa xong. Tuy nhiên, vì đỗ không đúng nơi quy định nên chiếc xe của Trọng sau đó bị lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park khóa bánh.

Trọng ra lấy ô tô vào cuối giờ chiều cùng ngày nhưng khi điều khiển xe được một đoạn thì phát hiện bánh xe bị khóa, xịt lốp nên phải dừng lại. Cũng tại thời điểm đó, anh Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1993, ở huyện Gia Lâm) cùng 3 nhân viên bảo vệ khác gồm các anh Vũ Trung Dũng, Đình Trọng Duy và Đào Văn Quý đều là nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park đi đến và yêu cầu Trọng về văn phòng viết cam kết không vi phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định.

Nhưng vì cho rằng mình không có lỗi mà do nhân viên gara rửa xe nên Trọng không đồng ý với yêu cầu viết cam kết của các bảo vệ và lấy kích ra định thay lốp xe bị xịt. Lực lượng bảo vệ của Khu đô thị Vinhomes Ocean Park điều khiển mô tô đi theo xe của Trọng để yêu cầu anh này về văn phòng làm việc. Trong đó, anh Dũng điều khiển xe máy vượt lên trước bên phải xe ô tô của anh Trọng.

Khi thấy anh Dũng phía sau vượt lên, Trọng đã đạp ga tăng tốc và đâm vào phía sau bên trái xe máy mà anh Dũng đang điều khiển khiến nạn nhân văng vào phía sau bên trái của một chiếc xe ô tô đỗ bên đường gây thương tích nặng. Anh Dũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do tình trạng quá nặng. Thời điểm bị công an bắt giữ, trọng có nồng độ cồn trong người là 0,454 mg/l khí thở.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 8/4, bị cáo Trọng thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có sử dụng bia nên không làm chủ được bản thân, gây ra hậu quả không mong muốn. Bị cáo Trọng bày tỏ sự hối hận, đồng thời nói "sai đến đâu xin chịu trách nhiệm đến đó, mong tòa xem xét".

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bị cáo là người được cấp bằng lái xe ô tô và thực hiện hoạt động chở khách từ năm 2015, do đó phải hiểu về luật giao thông đường bộ. Nhưng khi thấy xe bị khóa bánh bị cáo vẫn nổ máy bỏ đi và khi thấy tổ bảo vệ đuổi theo bị cáo lạng lách, hơn nữa còn phóng nhanh dù xe đang bị xịt lốp.

Theo vị đại diện này, Trọng biết hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác nhưng để đạt được mục đích của mình là bỏ chạy, bị cáo vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra. Hơn nữa, quá trình điều khiển xe, bị cáo đã sử dụng rượu, bia. Mặc dù tại tòa bị cáo thành khẩn nhưng hành vi của bị cáo quyết liệt, côn đồ và coi thường tính mạng người khác nên cần xử lý nghiêm, áp dụng hình phạt tù không thời hạn nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại