Thứ tư, 24/04/2024 | 01:13
RSS

Tuyên án phúc thẩm vụ VN Pharma: Sẽ hủy bản án để điều tra lại?

Thứ hai, 23/10/2017, 06:49 (GMT+7)

Phía viện kiểm sát (VKS) cho rằng, bản án phúc thẩm có nhiều điểm chưa rõ ràng nên đề nghị hủy bản án để điều tra lại.

Xét xử phúc thẩm VN Pharma: Tuyên án vào sáng nay
Tòa sẽ tuyên án phiên sXét xử phúc thẩm VN Pharma vào sáng nay. Ảnh Người Đưa Tin

Theo dự kiến, sáng nay (23/10), Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng cùng 8 đồng phạm về hành vi “buôn lậu”, “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phía VKS đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra trong khi các luật sư cho rằng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm là vội vàng, không cần thiết, nên tranh tụng và kéo dài phần xét hỏi nhằm làm rõ thêm một số tình tiết tại tòa. Trên cơ sở đó,  Viện KSND Cấp cao tại TP HCM bảo lưu đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ VN Pharma để điều tra lại và không tiếp tục tranh tụng và sẽ tuyên án.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng 12 năm tù về tội “Buôn lậu”. Các đồng phạm khác lãnh mức án từ 18 tháng tù đến 5 năm tù.

Tuy nhiên, phía VKSND cấp cao đã kháng nghị toàn bộ vụ án để đề nghị làm rõ một số vấn đề. Được biết, trong quá trình xét hỏi, Hùng luôn luôn cho rằng không buôn lậu hay làm giấy tờ giả, xem xét lại bản án. Đề nghị HĐXX xem xét lại mức án đối với các nhân viên công ty VN Pharma, hoàn cảnh làm công ăn lương.

Tuy nhiên, phía VKS cho rằng, kết luận  giám định nói thuốc không dùng được cho người nhưng các bị cáo lại nhập về để chữa bệnh cho người, lẽ ra phải kết luận là thuốc giả chứ không phải là thuốc kém chất lượng. Những giấy tờ làm giả tinh vi nên nhận định cấp sơ thẩm chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc do đó VKS đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN