Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:18
RSS

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiết lộ tiêu chí chọn thuyền trưởng mới cho U23 Việt Nam

Thứ ba, 06/02/2024, 06:37 (GMT+7)

Ngay sau khi chia tay HLV Troussier, VFF đã khẳng định sẽ tìm kiếm được vị HLV chất lượng. Và người đó phải đáp ứng nhiều tiêu chí quan trọng cho vị trí HLV trưởng tuyển Việt Nam. Sau thất bại của HLV Troussier, VFF có cách tìm HLV trưởng khắt khe hơn.

Nếu trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam chúng ta thấy được họ chưa có được sự vượt trội. Thành tích lẫn vị trí của đội tuyển Việt Nam đang lao dốc không phanh. Chính vì thế mới có vụ việc HLV Troussier từ chức khi chưa hết mùa giải thi đấu. 

Ưu tiên tìm HLV dẫn dắt U23 Việt Nam

Khi chia tay HLV Troussier chính thức, VFF đã lên kế hoạch tìm kiếm thuyền trưởng mới cho tuyển Việt Nam. Trước mắt VFF ưu tiên công tác nhân sự BHL cho U23 Việt Nam. Với mục đích nhằm chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào thi đấu tại VCK U23 châu Á 2024. Trận đấu được diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến 3/5.

Nhiều chuyên gia đánh giá HLV Hoàng Anh Tuấn là người phù hợp với vị trí này. Trước đây ông đã có kinh nghiệm trên nhiều giải đấu lớn và được đánh giá rất "mát tay" với các đội tuyển trẻ. Năm 2023 với chiến lược gia người Khánh Hòa từng giúp U23 Việt Nam đánh bại Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á. Tiếp đó là trận tham dự Asiad 19.

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang lên một số phương án cho vị trí HLV đội U23 quốc gia tham dự VCK U23 châu Á 2024. Công bố sau khi đạt được các thỏa thuận với ứng cử viên nào đáp ứng được yêu cầu.

Ghế HLV trưởng ĐTQG sẽ tiếp quản U23 Việt Nam đến tháng 6 mới có hai trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. VFF có nhiều thời gian để tìm kiếm và chọn lựa kỹ càng với những tiêu chí quan trọng như sự uy tín. Cùng với đó là trình độ chuyên môn và phải phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Theo quan điểm của VFF thì trong hai tháng tới nếu tìm được ứng cử viên phù hợp thì có thể ký hợp đồng và ra mắt trong tháng 6. Không có phương án HLV tạm quyền. Giống năm 2017 được giao cho HLV Mai Đức Chung dẫn dắt.

Dù tuyển Việt Nam thất bại dưới triều đại ông Troussier nhưng VFF vẫn nên tìm kiếm và chọn HLV ngoại. Đây là điều tốt nhất là các HLV của châu Á để phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Tuyển thủ Việt Nam tri ân HLV Troussier

Trước ngày chia tay HLV Troussier: "Cảm ơn và tạm biệt ông. Đội bóng chúc ông mọi điều may mắn". Đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã viết trên trang cá nhân. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng gửi lời chào và cảm ơn tới HLV Troussier. 

Trung vệ Quế Ngọc Hải mặc dù anh vắng mặt ở nhiều trận đấu quan trọng do gặp chấn thương. Nhưng họ có những kỷ niệm đẹp cùng ông thầy người Hàn Quốc. "Chúng tôi cảm ơn thầy vì khoảng thời gian đã đồng hành cùng nhau vừa qua. Và chúc thầy sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất". Đó là chia sẻ của Quế Ngọc Hải viết trên trang cá nhân.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải chúc HLV Troussier luôn có nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy. Nhiều cầu thủ U23 cũng tri ân HLV Troussier. Với những lời lẽ tốt đẹp nhất. Nhật Nam trong màu áo của U23 Việt Nam là Võ Hoàng Minh Khoa viết: “Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy”.

Có thể thấy dù chia tay HLV Troussier nhưng các học trò của ông vẫn tin tưởng và chúc mừng ông. Những lời cảm ơn ông trong thời gian vừa qua đã dẫn dắt đội bóng thi đấu tích cực hơn. Xem đá bóng U23 Việt Nam chúng ta thấy được họ đã cố gắng hết sức.

HLV Troussier với những gì tốt nhất cho đội bóng. Ông đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm được. Họ vẫn hoan hỷ với những gì đang xảy ra. Và mong muốn tương lai của đội bóng sẽ tốt đẹp hơn. Đó là những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đang chia sẻ trong thời gian vừa qua. U23 Việt Nam thời gian tới sẽ có người dẫn dắt phù hợp.