Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:07
RSS

Tuấn Anh, Minh Vương rời HAGL vì… HLV Kiatisak?

Thứ ba, 26/12/2023, 06:38 (GMT+7)

Nếu LPBank HAGL không thể thi đấu khởi sắc trong thời gian tới và rồi HLV Kiatisak phải ra đi, nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ mất thêm cả những Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương hay Châu Ngọc Quang...

Tình thế của LPBank HAGL đang rất ngặt nghèo, họ mới có 2 điểm sau 5 trận thua và 2 trận hòa. Vấn đề của đội bóng phố Núi không khó cho HLV Kiatisak nhìn ra, khi nhiều trụ cột dứt áo ra đi tìm miền đất hứa. Một vài trụ cột trung thành như đội trưởng Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang không đủ gồng gánh một đội hình vừa yếu vừa thiếu.

Tuấn Anh, Minh Vương rời HAGL vì… HLV Kiatisak?

HLV Kiatisak đối mặt nguy cơ bị sa thải tại LPBank HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Không có nhiều tiền để sắm sửa ngoại binh tấn công chất lượng cao trước thềm mùa giải cũng là một thiệt thòi của HLV Kiatisak. Chân sút Đinh Thanh Bình không may bị chấn thương, tiểu tướng Quốc Việt còn thiếu kinh nghiệm ở V.League Như trong trận thua trên sân Thiên Trường, rất hiếm hoi có một pha dứt điểm nào có thể dẫn đến bàn thắng cho HAGL. 

"Zico Thái" dẫn dắt HAGL từ năm 2020, từ một cú điện thoại của bầu Đức với tham vọng vô địch, sau nhiều năm các trụ cột của họ "dành cả thanh xuân để trụ hạng". HLV Kiatisak đã cầm quân 73 trận, thắng 25 trận, hòa 25 trận, thua 23 trận, ghi 94 bàn, thủng lưới 90 bàn và còn hợp đồng với HAGL đến hết mùa giải.

Tuy nhiên, có thể HLV Kiatisak sẽ không thể giữ chiếc ghế nóng ở phố núi cho đến cuối mùa khi nhà tài trợ mới của CLB vừa gắn thêm tên vào thương hiệu quen thuộc chịu ngồi yên. Dưới sự lèo lái của bầu Thụy một thời từng làm bóng đá cùng cộng sự lão luyện như "siêu cò" Trần Tiến Đại, nhiều khả năng phải nhảy vào cuộc để trục vớt con tàu đắm HAGL.

Tuấn Anh, Minh Vương rời HAGL vì… HLV Kiatisak?

Minh Vương và Tuấn Anh có thể rời HAGL nếu HLV Kiatisak bị sa thải. Ảnh: V.League.

Rất khó cho bầu Đức chịu nhún nhường để nhà tài trợ mới LPBank chia sẻ quyền lực ở HAGL nhưng khi ông đã chọn bầu Thụy kế nghiệp thì tương lai đội bóng phải khác. Những cuộc thay quân đổi tướng như tại một số CLB phía Bắc có thể sắp sửa áp dụng cho đội bóng phố núi, ít nhất trong kỳ nghỉ 1 tháng sau vòng 8 V.League 2023/2024, mới giúp cho nhà cựu vô địch thoát nạn ở mùa này.

Tuấn Anh, Minh Vương rời HAGL vì… HLV Kiatisak?

Theo nhận định của nhà báo Minh Hải, nếu sa thải HLV Kiatisak, lối chơi của đội chủ sân Pleiku có thể mất đi bản sắc. Đồng thời, những ngôi sao của CLB như Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang hay Trần Minh Vương hoàn toàn có thể ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Ngoài ra, khi có nhiều người san sẻ quyền lực trong vấn đề chuyên môn, sự đoàn kết và đồng nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cần biết rằng, Tuấn Anh hay Minh Vương không rời HAGL ở cuối mùa giải 2022 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh hay Hồng Duy là vì cái tình với bầu Đức và cả HLV Kiatisak. Một khi bầu Đức chia sẻ quyền lực tại đội chủ sân Pleiku với bầu Thuỵ và HLV Kiatisak rời đi, họ có lẽ chẳng còn nhiều lý do để lưu luyến...

PV
Theo báo Dân Việt