Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:15
RSS

Truyện 18+ “Hiệp sĩ lưu ban” bị “sờ gáy”: Nhà xuất bản Văn học lên tiếng

Thứ năm, 12/01/2017, 12:34 (GMT+7)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã vào cuộc làm rõ vì sao nội dung cuốn truyện 18+ “Hiệp sĩ lưu ban” được phát tán rộng rãi dù chưa có quyết định phát hành.

Mới đây, ông Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã yêu cầu Cục Xuất bản, In và phát hành phải khẩn trương báo cáo, giải trình chi tiết để làm rõ lý do vì sao nội dung cuốn truyện 18+ “Hiệp sĩ Lưu ban” đã được phát tán và phổ biến rộng rãi dù chưa có quyết định ban hành.

Truyện 18+ Hiệp sĩ lưu ban 1

Bìa cuốn truyện 18+ “Hiệp sĩ lưu ban”

Nguồn tin từ Bộ TT&TT cho biết, thời gian gần đây, dư luận vô cùng xôn xao trước việc cuốn truyện tranh Nhật Bản “Hiệp sĩ lưu ban” thuộc dòng sách light novel, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành chưa hề nộp lưu chiểu song vẫn được phát tán rộng rãi.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã gửi báo cáo lên Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Đồng thời, Bộ trưởng Tuấn cũng nhận được bức tâm thư do một đoàn viên gửi về sự việc nêu trên.

Kiểm tra  bước đầu cho thấy, cuốn “Hiệp sĩ lưu ban” do Nhà xuất bản Văn học  xuất bản nhưng chưa nộp lưu chiểu lên Cục Xuất bản, In và Phát hành; đồng thời quyết định phát hành truyện cũng chưa được ban hành.

Truyện 18+ Hiệp sĩ lưu ban 2

Cuốn truyện 18+ “Hiệp sĩ lưu ban” được phát tán nội dung dù chưa có quyết định ban hành

Trong khi đó, khoản 1 thuộc điều 28 trong Luật Xuất bản 2012 quy định rõ: Tất cả các xuất bản phẩm đều phải nộp lưu chiểu lên cơ quan quản lý cấp Nhà nước về hoạt động xuất bản muộn nhất là 10 ngày trước khi chính thức phát hành.

Trước vụ việc trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã được Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu phải ngay lập tức giải trình sự việc một cách chi tiết; và làm rõ nguyên nhân tại sao cuốn truyện 18+ “Hiệp sĩ lưu ban” được phát tán và phổ biến nội dung rộng rãi dù chưa có quyết định phát hành. Đồng thời, Cục phải nhanh chóng có phương án để giải quyết dứt điểm sự việc, không để tình trạng này tái diễn.

Trả lời về vấn đề này, Nhà xuất bản Văn học cho biết việc gắn nhãn 18+ cho “Hiệp sĩ lưu ban” là do truyện có một số hình minh họa có phần gợi cảm, nên cần phân loại độc giả cho phù hợp. Về phần hình ảnh và nội dung trong “Hiệp sĩ lưu ban” liệu có thực sự thô tục, phản cảm hay không thì còn phải chờ cơ quan quản lý rà soát, thẩm định rồi mới ra quyết định.

Truyện 18+ Hiệp sĩ lưu ban 3

Truyện “Hiệp sĩ lưu ban” được gắn nhãn 18+ do có một số hình ảnh gợi cảm

Cũng theo lời nhà xuất bản, truyện vẫn chưa được phát hành chính thức nên không thể có chuyện thu hồi như một số báo đưa tin. Nhà xuất bản Văn học cho biết đã nhận được lưu chiểu tập 1 của “Hiệp sĩ lưu ban” và đang tiến hành so sánh, đối chiếu với bản thảo được biên tập, duyệt tin.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus