Thứ năm, 25/04/2024 | 08:47
RSS

Trời không mưa nhưng cây xanh vẫn gãy cành, đè người bất tỉnh

Thứ tư, 12/07/2017, 11:08 (GMT+7)

Đang ngồi trên vỉa hè, một bảo vệ đã bị thương tích nặng khi một cành cây xanh rơi xuống đè vào người.

Sự việc cành cây gãy rơi trúng người xảy ra vào sáng nay (12/7) tại giao lộ Trần Quốc Thảo – Tú Xương (P.7, Q.3, TP.HCM). Nạn nhân là anh Phan Văn Trí Linh (32 tuổi).

Cành cây rơi đè trúng người

Cành cây rơi đè trúng người khiến nam bảo vệ bất tỉnh. Ảnh PLO

Khoảng 7h sáng nay anh Linh ngồi ghế nhựa trên vỉa hè đường Trần Quốc Thảo để trông xe cho quán cà phê thì đột nhiên bị nhánh lớn của cây sao đen có đường kính 20cm ở kế bên bị gãy rơi xuống đè trúng. Điều kì lạ ở đây là thời điểm này không có mưa gió xảy ra.

Do nhánh cây rơi từ độ cao hàng chục mét và va đập mạnh khiến anh Linh bị thương nặng và nằm bất động trên đường. Theo xác định của đơn vị quản lý cây xanh, nhánh cây gãy là cây sao đen, có đường kính 15cm, dài khoảng 8m, còn xanh tươi.

Cành cây rơi

canh cay roi de trung nguoi

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cành cây rơi. Ảnh Vietnamnet

Phát hiện ra vụ việc, nhân viên quán cà phê đã nhanh chóng đưa anh Linh tới bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng địa phương nhận được tin đã có mặt, khám nghiệm hiện trường xác minh thông tin từ các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Nhân viên của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM sau đó đến cưa ngắn nhánh cây, di dời khỏi hiện trường.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN