Thứ tư, 15/05/2024 | 20:17
RSS

Triệu chứng sưng chân có thể do các nguyên nhân nguy hiểm

Thứ năm, 22/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Lời khuyên của bác sĩ cho người bệnh bị suy tim phải là sử dụng chế độ nghỉ ngơi hợp lý và ăn lạt để bớt phù.

Nếu một ngày nào đó bạn thấy 2 chân mình sưng to hơn bình thường, dùng tay ấn vào vùng bị sưng thì thịt chỗ đó lõm vào, một lúc sau mới đàn hồi trở lại thì bạn cần phải gặp bác sĩ để được tư vấn tốt nhất về bệnh tình của mình.

Triệu chứng sưng chân

Triệu chứng sưng chân có thể do các nguyên nhân nguy hiểm

Thường khi bị phù hai chân là do một số nguyên nhân:

  1. Tim phải bị suy:

Người mắc căn bệnh này thường có biểu hiện ban đầu là phù nề ở khu vực mắt cá chân. Thời điểm phù chỉ xuất hiện vào khoảng chiều hàng ngày nếu người bệnh phải đứng lâu. Khu vực phù sẽ mất đi khi người bệnh ngủ dậy vào lúc sáng sớm. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn thì hiện tường phù sẽ xuất hiện thường xuyên và dễ dàng nhận biết bằng mắt thường hơn, có cảm giác tức ở phía dưới sườn bên phải.

  1. Phù chân do bệnh Bériberi:

Theo các bác sĩ thì bệnh Bériberi thường gặp ở người ăn gạo thiếu chất cám, ăn thiếu trái cây và ăn ít rau xanh dẫn đến bị thiếu vitamin B1 lâu ngày. Người bị mắc bệnh này có triệu chứng sưng chân, chủ yếu ở bắp chân, khi ấn thịt lõm vào, kèm theo cảm giác tê bì.

Triệu chứng sưng chân có thể do các nguyên nhân nguy hiểm

Giảm triệu chứng sưng chân bằng cách ngâm chân vào nước nóng và lạnh luân phiên mỗi 10 - 15 phút.

  1. Phù chân khi mang thai:

Hiện tượng phù chân còn có thể gặp ở phụ nữ khi mang thai ở những tháng cuối. Ở thời điểm đó, thai phụ thường bị phù cả 2 chân.

  1. Chỉ phù một chân:

Khi bạn phát hiện một chân của mình sưng to bất thường, có thể bạn đã mắc phải một trong hai căn bệnh sau:

- Viêm tắc tĩnh mạch hay còn gọi là phù tĩnh mạch.

Bị bệnh này bạn sẽ thấy chỗ chân phù khá mềm, trắng, ấn vào không lõm nhưng cảm giác rất đau. Cơn đau sẽ càng tăng nếu sờ nắn vào đoạn chân gần chỗ viêm tắc tĩnh mạch. Gặp bệnh này bạn nên hạn chế cử động chân và nằm gác chân lên cao để làm giảm bớt sưng và những cơn đau buốt.

- Phù chân do viêm mạch bạch huyết.

Triệu chứng ban đầu của bệnh cũng không khác mấy với viêm tắc tĩnh mạch. Chân người bệnh ở chỗ sưng cũng mềm, trắng, ấn không lõm nhưng rất đau. Các hạch bạch huyết tương ứng với các mạch bạch huyết sưng, nóng và đau.

Sau một thời gian, khi các tổn thương đã ổn, da và các tổ chức dưới da sẽ trở nên dày và cứng. Đó là di chứng của viêm mạch bạch huyết hay còn gọi là phù chân voi.

Để có thể điều trị tốt nhất căn bệnh của mình, bạn cần sớm phát hiện bệnh khi có triệu chứng sưng chân và nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để được thăm khám.

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus