Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:46
RSS

Bộ Y tế: Chưa bao giờ cấm người dân sinh nhiều con

Thứ tư, 18/10/2017, 11:57 (GMT+7)

Từ trước đến nay Việt Nam không có quy định khống chế người dân sinh số con cụ thể mà chỉ vận động.

Quy định nới lỏng mức sinh ở Việt nam
Quy định nới lỏng mức sinh ở Việt Nam để đạt quy mô dân số theo dự kiến. Ảnh Báo Phụ Nữ

Thời gian qua, nhiều người đang thực sự thắc mắc về việc có hay không việc nới lỏng quy định sinh con thứ 3 ở Việt Nam?

Theo ông guyễn Văn Tân – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục dân số và KHH-GĐ (Bộ Y tế) cho biết, đến nay Việt Nam không có quy định pháp luật nào khống chế người dân sinh bao nhiêu con. Thế nhưng có chính sách vận động mỗi gia đình sinh hai con, trừ nhóm đảng viên.

Từ 2008, Trung ương đã có quy định 94, thống nhất hình thức kỷ luật, cụ thể nếu đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; nếu sinh con thứ 4 bị khai trừ khỏi Đảng. Đến 2013, quy định này đã được nới lỏng hơn. Theo đó, nếu sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật ở hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 thì bị cảnh cáo và sinh con thứ 5 mới bị khai trừ.

Theo khảo sát mới nhất của ngành dân số với trên 700.000 người dân, kết quả 73% trả lời muốn sinh 2 con; 8,3% mong muốn đẻ 1 con; 9,3% ý kiến muốn sinh 3 con và hơn 8% muốn nhiều hơn 3 con. Đáng chú ý, trong khi mức sinh tăng ở hầu hết các tỉnh miền Bắc thì ở miền Nam mức sinh có xu hướng tiếp tục giảm thấp, dưới mức sinh thay thế.

Ông Tân cho biết, trong thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có lộ trình từng bước sửa đổi quy định về xử lý vi phạm mức sinh đối với Đảng viên.

Trước mắt Việt Nam sẽ không thực hiện giảm sinh mà duy trì mức sinh thay thế để đảm bảo tới năm 2030, quy mô dân số đạt khoảng 104 triệu người.

Bộ Y tế tiếp tục vận động các cặp vợ chồng có 2 con nhưng vận động ít sinh ở vùng mức sinh cao, duy trì ở những nơi đạt mức sinh thay thế và vận động sinh thêm con ở vùng dưới mức sinh thay thế.

Liên quan đến việc mất cân bằng giới tính ở nước ta, ông Tân cho biết Việt Nam là nước có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh khá cao và ngày càng tăng nhanh. Theo đó, năm 2006, là 109 bé trai/100  bé gái nhưng đến 2012 đă tăng lên 112,3 bé trai/100 bé gái. Đặc biệt năm 2013, tỷ lệ này lên mức 113,8/100 và hiện tại xấp xỉ 113 bé trai/bé gái. Theo dự báo, đến 2050, cả nước sẽ thiếu từ 2 triệu đến 4,3 triệu phụ nữ.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN