Thứ năm, 25/04/2024 | 14:21
RSS

Có siêu máy bơm nhưng đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn ngập nước

Thứ tư, 18/10/2017, 06:56 (GMT+7)

UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn liên quan đến việc đường Nguyễn Hữu Cảnh bất ngờ ngập sâu sau cơn mưa lớn hơn 1 giờ và dù “siêu máy bơm” được thuê đã nổ máy từ rất sớm.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước dù có siêu máy bơm
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước dù có siêu máy bơm hoạt động từ trước. Ảnh Thanh Niên

Trưa 17/10 dù không lớn nhưng nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đột nhiên ngập nước (đoạn qua phường 19, quận Bình Thạnh) dù thời gian gần đây đã có siêu máy bơm được TP.HCM thuê. Nhiều xe máy đã chết máy khiến người dân phải đẩy xe đi bộ.

Liên quan đến vụ việc trên, mặc dù mưa không lớn nhưng nước trên đường không rút được xuống cống do lượng rác quá lớn gây nghẽn. Đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân tắc cống là do có người phá hoại.

Trước đó, lòng cống thoát nước từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra siêu máy bơm cũng bị tắc nghiêm trọng do các công ty xây dựng xả thải chất bột. Một đoạn cống dài bị chất bột màu bạc vùi lấp từ 40-60cm khiến nước thoát không kịp, lực lượng chức năng phải mất nhiều tuần mới khơi hết chất bột này.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước dù có siêu máy bơm hoạt động
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước dù mưa nhỏ. Ảnh Thanh Niên

Trước tình hình này, UBND TP.HCM lập tức có chỉ đạo khẩn 24 quận, huyện, các sở ngành liên quan, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xử lý, phạt nặng hành vi dồn đổ rác thải làm tắc hệ thống cống thoát nước.

UBND TPHCM yêu cầu 24 quận, huyện cùng các sở ngành và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt, xử lý triệt để tình trạng bỏ rác bừa bãi gây nghẹt cống.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN