Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:09
RSS

Tổng thống Philippines ra lệnh phóng thích 17 ngư dân Việt Nam để bày tỏ thiện chí

Thứ hai, 31/10/2016, 11:54 (GMT+7)

Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu thả các ngư dân này “để bày tỏ thiện chí của chính phủ Philippines” sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Việt Nam.

Báo Vietnamplus dẫn nguồn từ đài TNHK cho hay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ tham dự sự kiện phóng thích 17 ngư dân Việt Nam bị bắt vì đánh bắt trái phép tại nước này vào ngày 2/11 tới.

Quyết định trên của nhà lãnh đạo Philippines khi yêu cầu thả các ngư dân Việt Nam để "bày tỏ thiện chí của Philippines", sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo này tới Việt Nam trong 2 ngày hồi tháng Chín.

Trước đó, các ngư dân trên 3 tàu cá bị bắt giữ hôm 8/9, sau đó họ bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép, nhưng một công tố viên của tỉnh nơi họ bị bắt đã hủy cáo trạng này hôm 7/10 sau khi các ngư dân khai rằng họ dạt vào Philippines "để tránh cơn bão mạnh Ferdie."

Tổng thống Philippines lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam

Tổng thống Philippines lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, công tố viên Meinrado Plete của thành phố Vigan, thuộc tỉnh Ilocos Sur đã hủy bỏ bản cáo trạng của các ngư dân Việt Nam vào ngày 7/10 vừa qua sau khi nhận được lời khai của các ngư dân rằng họ dạt vào vùng biển của Philippines để tránh cơn bão Ferdie.

“Họ đi vào vùng biển của Philippines vì tác động của điều kiện tự nhiên tại thời điểm đó, đây là trường hợp không thể dự đoán trước và ngoài tầm kiểm soát của con người. Thay vì viện dẫn luật pháp để trừng phạt, chúng ta nên nới rộng vòng tay để giúp đỡ họ”, công tố viên Plete cho biết.

Căn cứ trên quyết định của công tố viên, Văn phòng của Cục Nghề cá và Tài nguyên Thủy sản Philippines (BFAR) tại tỉnh Ilocos Sur cũng đã rút lại văn bản khởi kiện hành vi đánh bắt trái phép của các tàu cá Việt Nam, báo Dân Trí dịch từ Inquirer.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.