Thứ hai, 29/04/2024 | 06:26
RSS

Tìm kiếm 3 ngư dân mất tích sau vụ va chạm với tàu hàng ở biển Hà Tĩnh

Thứ năm, 27/10/2022, 13:56 (GMT+7)

Do va chạm với tàu chở hàng, một tàu cá ở Hà Tĩnh đã bị chìm khiến 3 ngư dân mất tích. 3 thuyền viên khác trên tàu may mắn được cứu sống.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Sáng 27/10, theo báo Vietnam+, Thiếu tá Bùi Huy Tài, Hải đội trưởng Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I (Cảnh sát biển Việt Nam) đóng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết lực lượng Cảnh sát biển, Hải đội 102 phối hợp với các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã cứu được 3 ngư dân và đang nỗ lực tìm kiếm 3 người khác mất tích trên biển sau vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng trên vùng biển tỉnh này.

Tìm kiếm 3 ngư dân mất tích sau vụ va chạm với tàu hàng ở biển Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng chăm sóc các thuyền viên được cứu. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, khoảng 20h tối 26/10, tàu vận tải Trường Thành 168 di chuyển từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi Cẩm Phả (Quảng Ninh). Khi qua vùng biển cách Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 8 hải lý, tàu vận tải va chạm với tàu cá mang số hiệu HT 902566 TS do ông N.X.T (45 tuổi, quê ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) làm thuyền trưởng khiến tàu cá bị chìm.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển I đã điều động tàu CSB 3006, thuộc Hải đội 102 đang làm nhiệm vụ tại khu vực biển Hòn La (Quảng Bình) khẩn trương cơ động đến khu vực tàu cá bị nạn để cứu hộ.

Tiếp cận hiện trường, Cảnh sát biển đã phối hợp với 3 tàu hàng và 7 tàu cá tham gia tìm kiếm thuyền viên gặp nạn. 3 thuyền viên được cứu gồm N.V.H (36 tuổi), L.V.H (30 tuổi) và L.V. H (55 tuổi) đều ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên. sức khỏe tinh thần của các thuyền viên được cứu hiện ổn định.

Hiện 3 người còn mất tích là thuyền trưởng N.X.T và 2 thuyền viên T.V.C (32 tuổi), T.V.S (34 tuổi) đều trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên. Tàu CSB 3006 đang tiếp tục cùng các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên thực địa trong điều kiện gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6.

Hồng Nhung
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại