Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:03
RSS

Tiệm vàng Kim Phụng, Tây Ninh bị cướp: Đã bắt được 2 nghi can

Chủ nhật, 18/12/2016, 18:04 (GMT+7)

Từ lời khai của 2 trong 4 kẻ gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng (Tây Ninh) vào chiều 16/12, có thể thấy nhóm đối tượng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng rồi mới hành động.

Trao đổi với báo Thanh Niên vào ngày 18/12, lực lượng chức năng cho biết đã bắt giữ được 2 nghi can gồm Lê Văn Phương (22 tuổi) và Lê Đăng Khoa (26 tuổi, cùng là người địa phương) trong vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng (địa chỉ ấp Suối Cao A, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh).

Vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng, Tây Ninh 1

2 nghi can trong vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng, Tây Ninh. Ảnh Thanh Niên

Phương và Khoa là 2 nghi can trong số 4 đối tượng bịt mặt đã dùng súng, mã tấu, bình xịt hơi cay,… tới cướp tiệm vàng Kim Phụng vào đầu giờ chiều ngày 16/12. Tại cơ quan công an, 2 nghi can đã khai nhận toàn bộ tội trạng của mình.

Theo đó, Phương, Khoa và 2 đối tượng khác là Võ Tấn Quốc (22 tuổi) và Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi, cùng ngụ ở huyện Trảng Bàng) lên kế hoạch đánh cướp tiệm vàng. Để thực hiện trót lọt âm mưu này, chúng đã chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay, súng ngắn, găng tay,…

Vào lúc 13h45 ngày 16/12, lợi dụng lúc vắng người qua lại, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy Exciter tới tiệm vàng Kim Phụng ở ấp Suối Cao A (xã Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh). Trước khi đi, chúng cẩn thận đeo khẩu trang kín mít, đeo găng tay để không lưu dấu vân tay, mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm.

Vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng, Tây Ninh 2

Hình ảnh 4 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng do camera thu lại. Ảnh VnExpress

Tới nơi, nhóm đứng thủ sẵn phía ngoài tiệm vàng  chờ thời cơ ra tay. Khi thấy trong tiệm chỉ còn chị Lê Thị Kim Thoại (28 tuổi, vợ chủ tiệm vàng), đối tượng Khoa được giao nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài trong khi 3 kẻ còn lại mang theo mã tấu, bình xịt hơi cay và súng xông vào tiệm.

Vừa xốc vào tiệm vàng Kim Phụng, một kẻ đã dùng bình xịt hơi cay và súng ngắn (chưa xác định rõ đây là súng giả hay súng thật) để khống chế chị Thoại. Hốt hoảng, chị Thoại vội hô hoán “Cướp, cướp”.  Nghe tiếng vợ truy hô, anh Khoa (chủ cửa tiệm vàng) đang ở sau nhà vội chạy ngay lên.

Vừa giáp mặt, anh Khoa và chị Thoại đã bị nhóm đối tượng tấn công, xịt hơi cay vào mặt nên phải bỏ trốn ra phía sau nhà. Lúc này, nhóm cướp dùng mã tấu đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy đi một phần trang sức quý giá trong tủ (khoảng 100 chỉ vàng 18K – hiện phía bị hại chưa xác định được chính xác số vàng bị cướp).

Vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng, Tây Ninh 3

Tủ kính trong tiệm vàng Kim Phụng bị cướp đập vỡ. Ảnh Thanh Niên

Khi anh Khoa vác rựa chạy lên cửa tiệm thì 4 đối tượng bịt mặt đã thoát ra ngoài. Hai người dân sống gần đó phát hiện vụ việc liền chạy đến thì bị một đối tượng dùng mã tấu đe dọa, rượt đuổi. Sau đó, băng cướp lên xe máy tẩu thoát về phía huyện Trảng Bàng, báo Dân Việt đưa tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã triển khi các đơn vị lập tức vào cuộc điều tra. Đến sáng 17/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ được Khoa và Phương; thu giữ một số tang vật, vật chứng trong vụ án

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nốt 2 đối tượng còn lại trong vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng. Liên quan đến vụ việc, sáng 18/12, Ban giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã thưởng nóng cho ban chuyên án số tiền 20 triệu đồng vì thành tích phá án thần tốc.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus