Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:12
RSS

Thừa thắng xông lên, Nga muốn dội bão lửa đặt dấu chấm hết cho IS ở Syria

Thứ ba, 22/08/2017, 13:00 (GMT+7)

Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 2.518 cuộc không kích tại Syria trong tháng 8/2017 và sẽ còn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày 21/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành 2.518 cuộc không kích tại Syria trong tháng 8/2017.

Phát biểu họp báo, Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy cho biết, những vụ không kích này nhằm vào các tiền đồn chỉ huy, các cứ điểm, nhà kho, căn cứ hậu cần cũng như nhiều doanh trại của các phần tử khủng bố và đã phá hủy đươc 40 xe thiết giáp, 106 xe cơ giới có trang bị súng máy nòng cỡ lớn trong tháng Tám này. 

Theo ông Rudskoy, không quân Nga đã tăng cường độ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu tại Syria và tiến hành 819 cuộc không kích chỉ trong năm ngày qua. Ông Rudskoy nhấn mạnh với sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu Nga, quân đội Chính phủ Syria đang tiến hành một cuộc tấn công từ ba hướng nhằm vào tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria, vốn vẫn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Nga sẽ tăng cường ném bom tiêu diệt  phần tử khủng bố IS ở Syria. Ảnh: FNA

Nga sẽ tăng cường ném bom tiêu diệt phần tử khủng bố IS ở Syria. Ảnh: FNA

Reuters trích dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi cho biết, khu vực Aleppo đã hoàn toàn được giải phóng, quân Syria đã kiểm soát 50 trung tâm dân cư và hơn 2.700 km2 diện tích lãnh thổ được lấy lại.

“Trong một sự thúc đẩy mạnh mẽ hồi tháng trước ở Syria, ông Rudskoi nói, “với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đạt được một loạt thành công đáng kể và đánh bại nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo tại các khu vực trung tâm của Syria”.

Khi IS tập trung lực lượng ở tỉnh Deir al-Zor, Thượng tướng Rudskoi cho biết Nga đã từng bước tăng cường các cuộc thám tính và ném bom tại đây và quân đội Syria đã tiến gần đến phiến quân hơn từ 3 phía.

Không quân Nga xuất trận không kích chống IS tại Syria. Ảnh: Sputnik

Không quân Nga xuất trận không kích chống IS tại Syria. Ảnh: Sputnik

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 thông báo không quân Nga đã tiêu diệt hơn 200 tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khi đang trên đường tới thành phố Deir-al-Zor. 

Thông báo cho biết IS đang tập trung lực lượng xung quanh Deir-al-Zor sau khi quân đội Syria và không quân Nga đánh bật ra khỏi phía Nam tỉnh Raqqa và phía Tây tỉnh Homs. 

Vùng lãnh thổ do IS kiểm soát tại Syria đã bị thu hẹp trong những tháng gần đây. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, quân đội Syria đã kiểm soát 74.200km² lãnh thổ, so với con số khoảng 19.000km² vào thời điểm Nga bắt đầu triển khai không quân tới Syria hỗ trợ chống IS vào năm 2015.


Chiến sự Syria trước thềm lệnh ngừng bắn. Nguồn: QPVN

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.