Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
RSS

Thông tin mới nhất vụ cổng trường đổ sập khiến 2 học sinh thương vong

Thứ năm, 29/03/2018, 07:05 (GMT+7)

Cơ quan chức năng huyện Bảo Thắng đã cung cấp những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc cổng trường đổ sập khiến 2 học sinh thương vong.

Thông tin mới nhất vụ cổng trường đổ sập khiến 2 học sinh thương vongTrụ cổng của điểm trường Mã Ngan do nhà trường và người dân tự xây dựng bằng gạch và xi măng mà hoàn toàn không có lõi thép bên trong

Liên quan đến vụ việc cổng Trường Tiểu học số 1, điêm trường Mã Ngan (thị trấn Tằng Loỏng, Bảo Thắng, Lào Cai) đổ dập khiến 2 học sinh thương vong, tối ngày 28/3, trao đổi với PV, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Thắng cho biết trụ cổng trường bị đổ trong vụ việc nêu trên là do nhà trường và người dân tự xây dựng.

“Điểm trường Mã Ngan được xây dựng từ năm 2014 dựa trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật cụ thể. Quá trình thi công cũng đảm bảo đúng theo quy định, tiến độ. Trong thiết kế thi công điểm trường hoàn toàn không có khu vực cổng trường và hàng rào bao quanh lớp học”, vị này thông tin.

Được biết, khi tiếp nhận bàn giao và đưa vào sử dụng, điểm trường Mã Ngan không có các hạng mục đã được nêu ở trên bao gồm cổng trường và hàng rao bao quanh lớp học.

Khoảng năm 2017, bằng nguồn kinh phí được các doanh nghiệp tài trợ, Ban giám hiệu điểm trường Mã Ngan đã kêu gọi người dân và xây dựng thêm 2 hạng mục nêu trên.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Đặng Trọng Toàn, Bí thư thị trấn Tằng Loỏng cho biết khi tiến hành kiểm tra, trụ cổng bị đổ sập khiến 2 học sinh thương vong có chiều cao khoảng 2m, bề rộng 40cm được xây dựng từ gạch và bê tông nhưng không có lõi thép bên trong.

Về tình hình sức khỏe của Vàng Xuân Bảo, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết sau quá trình điều trị, sức khỏe của em Bảo bước đầu đã có tiến triển nhưng vẫn cần phải theo dõi và điều trị thêm.

Trước đó, như Đời sống Plus đã đưa tin, vào khoảng trưa ngày 26/3, 5 học sinh đến trường học tiết học buổi chiều đã đu lên cánh cổng của trường dẫn đến trụ cổng đổ sập khiến em Vàng Duy Anh (học sinh lớp 2) tử vong và em Vàng Xuân Bảo (học sinh lớp 3) bị thương nặng.


Xem thêm: Hành trình bắt 3 đối tượng vụ nổ súng ở Kon Tum

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN