Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:38
RSS
Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt giữ được 3 nghi can gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô gây bức xúc dư luận.
Công an TP Buôn Ma Thuột đang vào cuộc điều tra, làm rõ nghi can gây ra hàng loạt vụ cạy cửa, đập phá kính ô tô của người dân để qua đêm ngoài đường để trộm cắp tài sản.
Sáng nay (27/5) cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân vụ án phát hiện chân, tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Thấy con quấy khóc, dỗ không nín nên Thảo đã đánh nhiều cái vào người khiến cháu bé tử vong. Trước thời điểm xảy ra sự việc, Thảo có uống bia và sử dụng ma túy đá.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá CSGT huyện Đức Hòa hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy ở Long An.
Vụ sập giàn giáo xảy ra tại công trình xây dựng dự án Toà nhà tập đoàn Polyco ở số 34-36 đường 2 Tháng 9 (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) khiến 5 người thương vong.
Một bé gái 4 tuổi bị rơi từ tầng 12 tòa chung cư trong khu đô thị Đặng Xá (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuống đất tử vong.
Trần Văn Luân - đối tượng bạo hành dã man vợ mang bầu 7 tháng gây phẫn nộ dư luận trong thời gian qua vừa bị Công an huyện KIm Thành (tỉnh Hải Dương) bắt tạm giam.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Chí Đạt (đối tượng dùng gậy bóng chày đánh tài xế ô tô tử vong) để điều tra về tội Giết người.
Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông tin về sự việc đáng tiếc xảy ra tại buổi hoạt động trải nghiệm tại Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) khiến một phụ huynh và một học sinh tử vong.
Chị B.T.T.G. (SN 1987, quê Kiên Giang) - thai phụ tố bị chồng bạo hành dã man như thời trung cổ đã nộp đơn ly hôn, đồng thời mong muốn được đón con về nuôi.
Trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) bị kỷ luật cảnh cáo vì thiếu gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, điều khiển ôtô khi đã uống rượu, đi sai làn đường dẫn đến va chạm giao thông.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Luân đã khai nhận lý do bạo hành, đánh đập dã man vợ đang mang thai 7 tháng khiến chị phải trốn về nhà bố mẹ đẻ ở Kiên Giang.
Qua xét nghiệm nhanh, đối tượng Trần Hoài Thương và mẹ ruột bé gái 2 tháng tuổi đều dương tính với ma túy trong ngày bé gái bị bạo hành dã man.
Xem theo ngày