Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:02
RSS
Đi gặt lúa giúp gia đình, khi trên đường trở về nhà thuyền chở 8 học sinh không may bị lật trên sông Gâm, 4 em may mắn bơi được vào bờ, còn 4 em mất tích.
Nhằm trốn khai báo tại chốt kiểm soát dịch bệnh, 4 người đàn ông đã trốn trong xe chở lợn, gà từ Bắc Giang về đến TX Quảng Yên, Quảng Ninh thì bị phát hiện.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông đã kỷ luật cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp H.Kon Plông do có quan hệ bất chính với người khác.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD đã trao tặng một số tỉnh, thành phía Nam hàng nghìn sản phẩm Tống Vệ Nhân – hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ điều trị, giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp do vi khuẩn, virus gây ra.
Mặc dù HĐND TP.Hà Nội đã quyết định giảm tiền nước sạch cho người dân trong 4 tháng cuối năm 2021, tuy nhiên tại quận Hoàng Mai, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch quận này lại thông báo gửi tới một số chung cư trên địa bàn tạm thời chưa thực hiện giảm trừ tiền nước.
Người dân tá hỏa phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới gầm chiếc xe ô tô ngay trước sân toà nhà của Cung Trí thức tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.
Dự báo thời tiết 6/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
UBND tỉnh Nam Định yêu cầu đối với những người dân từ Hà Nội đi/về địa bàn tỉnh này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine pCovid-19 vẫn phải cách ly tại nhà 7 ngày.
Một “giang hồ mạng” với biệt danh “Hoàng Tử Gió” được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại một căn hộ chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội.
Một phó ban quản lý chợ trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã bị đình chỉ chức vụ để cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin người này lập danh sách cho người nhà được tiêm vaccine phòng Covid-19 dù không đúng đối tượng.
Hà Nội đã trải qua hơn 150 ngày chống chọi với đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Là Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội luôn xác định phải có trách nhiệm cao hơn, sự nỗ lực lớn hơn, gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ “trái tim” khỏe mạnh nhất.
Trong hàng nghìn người trở về miền Tây thì có đến 38 người mắc Covid 19, được phát hiện qua test nhanh tại chốt kiểm dịch.
Người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… di chuyển về An Giang là tự phát với số lượng rất lớn nhưng lãnh đạo địa phương đã nỗ lực tiếp nhận, bố trí ăn uống và đảm bảo đưa đón trật tự, an toàn.
Cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt 2 triệu đồng đối với người phụ nữ không chịu thực hiện test nhanh để phòng, chống dịch Covid-19.
Xem theo ngày