Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:46
RSS
Thế giới đạt mốc hơn 9 triệu ca Covid-19 và các nước trên thế giới đã bắt đầu có những biện pháp "sống chung" với dịch. Thành phố tâm dịch New York (Mỹ) mở lại toàn bộ hoạt động lớn nhỏ vào hôm qua, 22/6.
Bắc Kinh tuyên bố, thành phố này đã ngăn chặn được sự lây lan của Covid-19, nhưng tình hình dịch vẫn nghiêm trọng phức tạp.
Cậu bé 3 tuổi tại Australia chỉ vì tò mò, nghịch ngợm đã lái xe tông thẳng vào nhà hàng xóm, khiến nhiều người ôm tim.
Một vụ xả súng tại một bữa tiệc ở Charlotte, thành phố lớn nhất tiểu bang Bắc Carolina (Mỹ) khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương.
Các nhà khoa học tiến hành mô phỏng khái quát trên một siêu máy tính, qua đó nhận thấy loại thuốc này có khả năng chặn đứng việc nhân bản virus SARS-CoV-2.
Phương pháp này không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng hay chuyên gia kỹ thuật, không tốn kém và cho kết quả trong vòng khoảng 25 phút.
Việc lắp đặt các máy bán khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng gia tăng của người dân.
Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi giới chức Mỹ cắt giảm số lượng xét nghiệm Covid-19, trong đó gọi việc kiểm dịch là "con dao hai lưỡi".
Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 2 ngày 22/6/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.
Vì không tìm thấy chỗ cắm điện, họ vô tình rút dây điện máy thở của bệnh nhân Covid-19 để dùng điều hòa.
Công ty dược phẩm Ấn Độ Glenmark dự kiến tung ra thị trường sản phẩm thuốc kháng virus Favipiravir trong tuần tới.
3 người đã thiệt mạng, 2 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra ở thành phố Reading, của Anh.
Lực lượng chức năng thành phố Bắc Kinh đã xử lý 60 vụ việc tung tin đồn thất thiệt về dịch Covid-19.
Số ca dương tính với Covid-19 ở Brazil vẫn trên đà tăng và đến nay đã vượt ngưỡng 1 triệu bệnh nhân.
Xem theo ngày